THPT Đông Á tuyển sinh ở cơ sở chưa cấp phép: Sở GD TPHCM làm việc với trường

27/07/2023 08:48
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng về vụ Trường trung học phổ thông Đông Á tuyển sinh ở cơ sở chưa có phép.

Ngày 26/7/2023, liên quan đến vụ việc Trường trung học phổ thông Đông Á thực hiện việc treo bảng, tuyển sinh học sinh tại cơ sở chưa có giấy phép hoạt động (đường Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh), trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Lê Thụy Mỵ Châu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã có ý kiến về vấn đề này.

Theo đó, ngay sau khi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “Trường THPT Đông Á tuyển sinh tại cơ sở chưa được cấp phép hoạt động”, chiều cùng ngày, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã mời lãnh đạo trường lên làm việc.

Cơ sở của Trường trung học phổ thông Đông Á chưa được cấp phép hoạt động (ảnh: V.D)

Cơ sở của Trường trung học phổ thông Đông Á chưa được cấp phép hoạt động (ảnh: V.D)

Tuy nhiên, lãnh đạo trường vắng mặt, mà chỉ cử đại diện theo ủy quyền (có giấy tờ chứng minh) lên làm việc với phòng, ban chức năng thuộc Sở.

Tại buổi làm việc này, đại diện nhà trường cũng đã thừa nhận việc thực hiện tuyển sinh tại cơ sở đường Hiền Vương chưa có giấy phép hoạt động.

Nguyên nhân của việc này, theo lý giải của phía nhà trường là do nôn nóng trong vấn đề tuyển sinh cho trường, nên dẫn tới làm sai quy định.

Đồng thời, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã yêu cầu nhà trường phải tháo hết tất cả các băng rôn có liên quan đến tuyển sinh phía trước cơ sở nói trên.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu nhấn mạnh, đây là buổi làm việc. Sau đó, nhà trường còn phải có báo cáo giải trình về vụ việc gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng tải bài viết “Trường THPT Đông Á tuyển sinh tại cơ sở chưa được cấp phép hoạt động”.

Bài viết phản ánh nhà trường vừa mới chuyển địa điểm từ số 108 đường Lê Thúc Hoạch sang số 173, 173A và 173B đường Hiền Vương. Cả hai địa điểm này đều thuộc Quận Tân Phú.

Dù lãnh đạo nhà trường cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, địa chỉ này (đường Hiền Vương) chưa được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép hoạt động, nhưng phía trước tòa nhà có treo rất nhiều bảng, băng rôn quảng cáo liên quan đến việc tuyển sinh cho trường.

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Hồ Tấn Minh cho hay, các trường trung học phổ thông (ngoài công lập) chỉ được tuyển sinh lớp 10 tại các cơ sở đã được cấp giấy phép hoạt động.

Song song đó, ông Hồ Tấn Minh nhấn mạnh rằng, hoàn toàn không có chuyện trường được nợ giấy phép hoạt động, để thực hiện việc tuyển sinh cho nhà trường.

Được biết, trong năm học 2023 – 2024, Trường trung học phổ thông Đông Á được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh giao chỉ tiêu 360 học sinh lớp 10, nhưng đó là tại cơ sở đã được cấp phép hoạt động, tại đường Lê Thúc Hoạch, Quận Tân Phú (cơ sở cũ).

Việt Dũng