Tuyển dụng giáo viên: Sở GD&ĐT chủ trì nhưng ý kiến nhà trường nên là mấu chốt

GDVN - Sở giáo dục và đào tạo sẽ chủ trì việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.
GDVN - Sở giáo dục và đào tạo sẽ chủ trì việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.
GDVN -Đề xuất ngành GD được quyền tuyển dụng giáo viên được kỳ vọng sẽ là chìa khóa quan trọng giúp giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.
GDVN -Thực tế hiện nay, cơ sở giáo dục là đơn vị trực tiếp sử dụng nhà giáo lại không có thẩm quyền tuyển dụng để kịp thời bổ sung số lượng nhà giáo còn thiếu.
GDVN -Theo đại diện một số địa phương, việc thiếu giáo viên gây áp lực khá lớn đối với các thầy cô do phải dạy tăng giờ, dạy liên cấp, liên trường.
GDVN - Không thể vì thiếu giáo viên mà để trống tiết học, cũng không thể bố trí giáo viên dạy tăng tiết vượt quy định thì nhà trường phải làm như thế nào?
GDVN - Ngày 13/5, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo Luật Nhà giáo. Thời gian này, các trường học trong cả nước đang tiếp tục lấy ý kiến đóng góp của giáo viên.
GDVN -Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã có nhiều Luật về giáo dục được ban hành nhưng một luật dành cho nhà giáo vẫn là mong mỏi, dự định trong hàng chục năm qua.
GDVN - Chỉ tiêu ngành sư phạm giảm mạnh qua 2 năm, từ năm 2022 đến năm 2023, ngành sư phạm giảm hơn 12.000 chỉ tiêu.
GDVN - Tập trung đầu tư kiên cố hóa trường lớp học, xóa phòng học tạm; phát triển trường lớp học ở các khu vực có dân số tăng nhanh, khu vực đông dân cư.
GDVN - Chuyên gia đồng tình với đề xuất cho Bộ Giáo dục và Đào tạo được trao quyền bổ nhiệm nhân sự theo ngành dọc, cùng cơ chế tài chính thích hợp.
GDVN- Theo các chuyên gia, trao quyền quản lý nhân sự theo ngành dọc sẽ giúp Bộ GD&ĐT chủ động và thuận lợi hơn trong các hoạt động giáo dục.
GDVN - Nếu ngành giáo dục được trao quyền quản lý theo ngành dọc thì có thể tạo ra một số đột phá trong việc giải quyết một số bất cập đang tồn tại hiện nay.
GDVN -Ngành Giáo dục được ví như phận “làm dâu trăm họ”, nhưng bản thân ngành giáo dục lại hoàn toàn bị động về tài chính và con người.