4 tên trộm chó vung kiếm chống đối Công an và người dân để chạy trốn

17/06/2013 07:26
X. Hoà
(GDVN) -Trong lúc bị người dân và lực lượng công an đón lõng tìm cách khống chế các đối tượng đã điều khiển xe máy lạng lách dùng kiếm chống trả hòng thoát thân.
Trao đổi với phóng viên, thượng tá Lê Văn Thái - Trưởng Công an huyện Hưng Nguyên cho biết thì vụ việc trên xảy ra vào khoảng lúc 3 giờ ngày 13/6 tại địa bàn xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

Gần như các vụ việc người dân đánh cẩu tặc tại Nghệ An vẫn không hề làm các tên trộm chó biết sợ
Gần như các vụ việc người dân đánh cẩu tặc tại Nghệ An vẫn không hề làm các tên trộm chó biết sợ

Trước đó do trên địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm chó do nạn “cẩu tặc” hoành hành nên người dân đã tổ chức mật phục. Đến thời điểm trên thì người dân phát hiện 4 tên trộm chó đang hành nghề tại địa bàn nên đã điện báo nhau tổ chức đón lõng, đồng thời gọi điện báo lực lượng công an. 

Ngay sau khi nhận tin báo của người dân, một tổ công tác của Công an huyện Hưng Nguyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân đón lõng bắt “cẩu tặc”. Thấy bị người dân và lực lượng công an truy đuổi vây bắt nhóm cẩu tặc đã manh động lái xe lạng lách, đánh võng đồng thời dùng dao kiếm thủ sẵn chống lại lực lượng truy đuổi.

Tuy nhiên, khi vừa chạy được vài trăm mét chúng đã bị lực lượng công an phối hợp với người dân khống chế, tóm gọn. Tại hiện trường Công an huyện Hưng Nguyên đã thu giữ được 2 xe máy, 1 kiếm, 1 kềm, 1 cần câu chó, 1 nỏ cao su và 6 con chó.

Ngay sau đó cả 4 đối tượng được đưa về trụ sở cơ quan điều tra. Tại đây danh tính của 4 đối tượng được làm rõ gồm: Trần Quốc Thắng (SN 1988) và Trần Minh Giang (SN 1985) cùng trú tại xóm Đông Vĩnh, xã Hưng Đông (TP Vinh, Nghệ An); Phan Văn Sơn (SN 1981 - trú tại xóm 2A, xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An) và Nguyễn Văn Huyền (SN 1992 - trú tại xóm 20, xã Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An).

Trước đó, vào khoảng 5 giờ 30 ngày 10/6 tại xóm 3, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đã xảy ra vụ việc anh em Nguyễn Trọng Hoá (SN 1984) và Nguyễn Trọng Minh (SN 1986) cùng trú tại xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, Nghệ An bị hàng ngàn người dân phát hiện vây bắt và đánh hội đồng khi đang hành nghề.

Hậu quả làm Nguyễn Trọng Hoá tử vong còn tên Minh bị thương nặng. Vụ việc trên đang gây xôn xao dư luận thì tiếp tục xảy ra vụ việc trên.  

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hưng Nguyên tiếp tục điều tra mở rộng.
X. Hoà