Ấn Độ bắn thử tên lửa Agni-2 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

09/08/2012 18:30
Lê Mai (Nguồn: RIA)
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho hay, quân đội nước này vưa bắn thử thành công tên lửa Agni-2. Đây là loại tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân do Ấn Độ tự nghiên cứu và chế tạo.
Tên lửa Agni của Ấn Độ
Tên lửa Agni của Ấn Độ

Thời báo Ấn Độ cho hay tên lửa Agni-2 đã được phóng đi từ một dàn phóng di động bố trí tại trường bắn trên đảo Wheeler trên Vịnh Bengal.

Tên lửa đạn đạo Agni-2 là loại vũ khí phóng hai tầng có tầm bắn 2.000 km. Nó có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có thể bắn trúng nhiều mục tiêu cùng lúc.

Trong lượng đầu đạn mà Agni-2 có thể mang theo là 1 tấn. Lần đầu tiên Agni-2 được quân đội bắn thử là năm 2009.
Tên lửa Agni của Ấn Độ
Tên lửa Agni của Ấn Độ
Tên lửa Agni của Ấn Độ
Tên lửa Agni của Ấn Độ
Tên lửa Agni của Ấn Độ
Tên lửa Agni của Ấn Độ

Tên lửa Agni-2 được biên chế và bắt đầu trực chiến từ năm 2002.

Trước đó vào tháng 4 vừa qua, Ấn Độ cũng đã bắn thử tên lửa Agni-5 với tầm bắn trên 5000 km. Dự kiến loại tên lửa này sẽ đi vào biên chế vào năm 2014 hoặc 2015.

Hiện các nhà khoa học Ấn Độ đang bắt đầu nghiên cứu tên lửa Agni-6 với tầm bắn xa hơn.



Lê Mai (Nguồn: RIA)