Ấn Độ đột ngột tăng mua dự trữ dầu chiến lược

07/08/2013 10:18
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Ấn Độ bắt đầu tăng mua dự trữ dầu chiến lược, - hãng ITAR-TASS dẫn nguồn tin trong cộng đồng doanh nghiệp ở sàn kinh doanh dầu khí London.

Được biết, Ấn Độ gia tăng dự trữ dầu mỏ hiện nay từ 72 ngày tiêu thụ liên tục lên đến 90 ngày. Điều này có khả năng làm tăng giá thị trường toàn cầu.

Trong khi đó, các chuyên gia không thể nêu lý do chính xác tại sao Ấn Độ quyết định mua dầu nhiều hơn vào thời điểm khi giá dầu vẫn còn cao.

Cũng liên quan đến Ấn Độ, Đài tiếng nói nước Nga cho hay, hiện Quân đội Ấn Độ bắt đầu việc thử nghiệm súng của năm nhà sản xuất khác nhau. Mục đích nhằm lựa chọn vũ khí tối ưu cho các hoạt động vào mùa đông, địa điểm so sánh chất lượng được bố trí tại bang Kashmir, - Jane’s cho biết chi tiết.

Ấn Độ dự định nghiên cứu 5 súng trường kích thước 5,56x45 mm (theo tiêu chuẩn NATO) gồm Beretta ARX160, CZ 805 Bren của Czech, ACE-1 Israel, SIG Sauer SG551 và phiên bản M16A1 của Mỹ thiết kế riêng cho Ấn Độ.
Theo Tiếng nói nước Nga