Ấn Độ mời Thủ tướng Nhật dự lễ duyệt binh, diễu hành mừng Quốc khánh

27/01/2014 07:13
Nguyễn Hường
(GDVN) - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là một khách mời đặc biệt tại cuộc diễu hành ở thủ đô Ấn Độ.

Hàng triệu người Ấn Độ đã được chứng kiến sự phô trương sức mạnh quân sự của đất nước và sự đa dạng hóa nền văn hóa trong ngày kỷ niệm 65 năm ngày quốc khánh hay còn được gọi là Ngày cộng hòa  tại thành phố New Delhi hôm 26.1.

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh (hàng đầu, bên trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (hàng đầu, bên phải) xem lễ diễu binh tại New Delhi

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh (hàng đầu, bên trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (hàng đầu, bên phải) xem lễ diễu binh tại New Delhi
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là một khách mời đặc biệt tại cuộc diễu hành ở thủ đô Ấn Độ.

Ấn Độ đã thông qua Hiến pháp dân chủ của mình vào ngày 26/1/1950.

Ảnh lễ diễu hành mừng Ngày Cộng hòa của Ấn Độ:

Nguyễn Hường