Ấn Độ phát triển tên lửa siêu thanh BrahMos cho Không quân

21/02/2013 10:58
Lê Dũng
(GDVN) - Hãng thông tấn Nga Itar-Tass đưa tin cho biết Ấn Độ đã bắt đầu khởi động dây chuyền chế tạo tên lửa siêu thanh BrahMos phiên bản dành cho Không quân.
Tên lửa siêu thanh BrahMos (ảnh minh họa)
Tên lửa siêu thanh BrahMos (ảnh minh họa)

Theo tuyên bố của Ấn Độ, tên lửa siêu thanh BrahMos phiên bản mới mà nước này đang chế tạo có trọng lượng 1,5 tấn, dài khoảng 6 mét và có tầm bắn khoảng 290 km.

Được biết, Ấn Độ phát triển và chế tạo phiên bản tên lửa liên doanh BrahMos Nga - Ấn là để trang bị cho lực lượng không quân.

Sau khi được chế tạo các quả đạn mẫu, tên lửa BrahMos kiểu mới sẽ được không quân Ấn Độ thử nghiệm trong khoảng thời gian kéo dài từ 18 đến 12 tháng.

Tên lửa siêu thanh BrahMos (ảnh minh họa)
Tên lửa siêu thanh BrahMos (ảnh minh họa)

Trước đó, năm 1988, công ty liên doanh BrahMos do Ấn Độ và Nga hợp tác được thành lập. Cái tên này được ghép từ hai con sông của Nga, Ấn Độ là sông Brahmaputra và Moskva.

Trước đó, tháng 10/2012, Ấn Độ cũng đã bắn thử nghiệm thành công tên lửa BrahMos phiên bản Hải quân.

Trong tháng 3 tới đây, Ấn Độ dự định sẽ phóng thử tên lửa Bramos phiên bản dành cho tàu ngầm.

Tên lửa siêu thanh BrahMos (ảnh minh họa)
Tên lửa siêu thanh BrahMos (ảnh minh họa)
Lê Dũng