Ấn Độ tiếp tục sử dụng chiến đấu cơ Mirage-2000H

14/04/2012 09:25
Theo Vietnamplus
Tạp chí Jane’s đưa tin Không quân Ấn Độ sẽ nối lại các chuyến bay của máy bay tiêm kích Mirage-2000H vào cuối tháng này, sau gần hai tháng ngừng hoạt động.
Tạp chí Jane’s đưa tin Không quân Ấn Độ sẽ nối lại các chuyến bay của máy bay tiêm kích Mirage-2000H vào cuối tháng này, sau gần hai tháng ngừng hoạt động.
Máy bay chiến đấu Dassault Mirage 2000. (Nguồn: indiatimes.com)
Máy bay chiến đấu Dassault Mirage 2000. (Nguồn: indiatimes.com)
Việc khôi phục các chuyến bay được quyết định sau khi hoàn tất công tác điều tra hai vụ tai nạn máy bay chiến đấu hôm 24/2 và 5/3 vừa qua. Công tác kiểm tra do doanh nghiệp chế tạo động cơ máy bay Snecma của Pháp thực hiện. Tư lệnh không quân Ấn Độ Norman Anil Kumar Brown cho biết "một số yếu tố không phù hợp" đã được phát hiện trong các động cơ của hai chiếc máy bay bị rơi. Không quân Ấn Độ đã gửi thiết bị động lực của Mirage-2000H tới Pháp thử nghiệm. Sau khi có kết quả điều tra sẽ có quyết định nối lại các chuyến bay hoặc tiến hành kiểm tra tất cả các máy bay Mirage-2000H trong thời gian tới.
Theo Vietnamplus