Ăn tiết canh lợn, một người tử vong

16/09/2011 09:26
Theo An Sơn/Nông thôn ngày nay
Bệnh nhân được bệnh viện trả về khi đã hấp hối do nhiễm liên cầu lợn nặng.
Ngày 15-9, tin từ khoa Cấp cứu hồi sức Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, bệnh nhân Nguyễn Hữu Tính (32 tuổi), ngụ thôn Thiết Xá, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, Quảng Trị, vừa được bệnh viện trả về khi đã hấp hối do nhiễm liên cầu lợn nặng.

Trước đó, sau khi ăn tiết canh lợn trên địa bàn xã, anh Tính bị sốt cao và đau bụng nên được người nhà đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị. Tuy nhiên, do bệnh tình của anh Tính nguy kịch với các biểu hiện đau bụng dữ dội, thần kinh rối loạn, huyết áp tụt nên bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện T.Ư Huế.

Sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế, anh Tính được chuyển về nhà do không thể cứu chữa. Chiều 15-9, UBND xã Cam Chính cho biết, anh Tính đã tử vong tại nhà vào sáng cùng ngày.
Theo An Sơn/Nông thôn ngày nay