Anh bán lô máy bay chiến đấu Typhoon cho hai quốc gia Ả rập

06/11/2012 20:13
Lê Phương (theo AP)
(GDVN) - Trọng tâm các cuộc hội đàm này nhằm tăng cường quan hệ quân sự trước khả năng tình hình trở nên tiêu cực liên quan đến Iran.
Ngày 5/11, Thủ tướng Anh David Cameron đã thảo luận cùng ban lãnh đạo Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) về khả năng bán lại lô máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia Anh cho quốc gia Arập này.

Theo BBC đưa tin, trọng tâm các cuộc hội đàm này nhằm tăng cường quan hệ quân sự trước khả năng tình hình trở nên tiêu cực liên quan đến Iran.

Máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân hoàng gia Anh.
Máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân hoàng gia Anh.

Ngoài ra, London cũng đặt ra mục tiêu thương lượng hợp đồng mới về cung cấp vũ khí cho UAE và Arập Xêút, trước hết là 100 máy bay chiến đấu Typhoon.

Đây là chuyến công du thứ hai của ông Cameron tới UAE và Arập Xêút. Thủ tướng Anh sẽ có mặt tại khu vực vùng Vịnh trong ba ngày và tới thăm Arập Xêút.
Lê Phương (theo AP)