Anh hùng cảnh sát thời Bạc Hy Lai thắt cổ tự vẫn trong khách sạn

08/04/2014 14:38
Hồng Thủy
(GDVN) - Chu Du, Đội trưởng đội Cảnh sát kinh tế Phòng Công an khu Du Trung, Trùng Khánh đã treo cổ tự vẫn tại một phòng khách sạn ở Du Trung hôm 4/4 vừa qua.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Bưu điện Hoa Nam ngày 8/4 đưa tin, Chu Du, Đội trưởng đội Cảnh sát kinh tế Phòng Công an khu Du Trung, Trùng Khánh đã treo cổ tự vẫn tại một phòng khách sạn ở Du Trung hôm 4/4 vừa qua.

Chu Du là một quan chức cảnh sát cấp cao Trùng Khánh và từng được ca ngợi như 1 anh hùng trong chiến dịch truy quét xã hội đen tại thành phố này dưới thời Bạc Hy Lai.

Thi thể Chu Du được phát hiện trong phòng khách sạn vào tối Thứ Sáu 4/4, sau đó được hỏa táng vào ngày hôm qua 7/4. Chu Du năm nay 45 tuổi.

Kết quả điều tra xác minh ban đầu cho thấy Chu Du đã phải vật lộn với bệnh tiểu đường trong 1 thời gian dài và đã có các biến chứng, bao gồm cả bệnh tim.

Chu Du là 1 trong 20 cảnh sát được Sở Công an Trùng Khánh tuyên dương vì những đóng góp "vô giá" để Bạc Hy Lai nổi lên trên chính trường sau chiến dịch truy quét tệ nạn xã hội đen tháng 5/2010.

Hồng Thủy