Ảnh: Những pha vượt rào chắn 'giỡn mặt tử thần' ở Hà Nội

07/08/2012 11:45
Theo VnExpress.net
Trèo qua dải phân cách, chui, lách qua hàng rào bằng sắt để sang đường, bất chấp nguy hiểm... là những pha diễn xiếc 'giỡn mặt tử thần' của nhiều người đi bộ tại Hà Nội, dù nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra.

Gần 2 tuần trước, nam thanh niên chừng 20 tuổi trèo qua dải phân cách cao hơn một mét trên phố Kim Mã để sang công viên Thủ Lệ. Khi vừa chạy xuống đường thì anh này bị xe buýt chạy hướng Kim Mã - Cầu Giấy tông phải rồi cán qua người.
Gần 2 tuần trước, nam thanh niên chừng 20 tuổi trèo qua dải phân cách cao hơn một mét trên phố Kim Mã để sang công viên Thủ Lệ. Khi vừa chạy xuống đường thì anh này bị xe buýt chạy hướng Kim Mã - Cầu Giấy tông phải rồi cán qua người.
Dù vậy, trên tuyến đường này, hàng ngày vẫn có rất nhiều người băng qua dải phân cách, ngay tại nơi nam thanh niên bị xe buýt cán tử vong.
Dù vậy, trên tuyến đường này, hàng ngày vẫn có rất nhiều người băng qua dải phân cách, ngay tại nơi nam thanh niên bị xe buýt cán tử vong.
Có người chạy vùn vụt qua đường, tạt đầu xe máy để vượt dải phân cách.
Có người chạy vùn vụt qua đường, tạt đầu xe máy để vượt dải phân cách.
Trước cổng ĐH Giao thông Vận tải có cầu vượt dành cho người đi bộ nhưng không ít sinh viên vì muốn nhanh chóng sang đường bắt xe buýt đã nhảy qua hàng rào sắt ngay trước đầu ôtô.
Trước cổng ĐH Giao thông Vận tải có cầu vượt dành cho người đi bộ nhưng không ít sinh viên vì muốn nhanh chóng sang đường bắt xe buýt đã nhảy qua hàng rào sắt ngay trước đầu ôtô.
Thiếu nữ này cũng bỏ cầu vượt bộ hành cách đó vài mét để trèo rào sang đường.
Thiếu nữ này cũng bỏ cầu vượt bộ hành cách đó vài mét để trèo rào sang đường.
Tại thủ đô, tình trạng vượt rào sang đường kiểu này xảy ra ở nhiều đường phố như Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Trãi, Giải Phóng
Tại thủ đô, tình trạng vượt rào sang đường kiểu này xảy ra ở nhiều đường phố như Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Trãi, Giải Phóng
Trên đường Giải Phóng, dù cách điểm sang đường dành cho người đi bộ không xa, nhưng nhiều người vẫn cố tạt đầu rồi băng qua dòng phương tiện đông đúc để chui rào.
Trên đường Giải Phóng, dù cách điểm sang đường dành cho người đi bộ không xa, nhưng nhiều người vẫn cố tạt đầu rồi băng qua dòng phương tiện đông đúc để chui rào.
Không chỉ thanh thiếu niên mà có rất nhiều người cao tuổi cũng sang đường theo cách vô cùng mạo hiểm này.
Không chỉ thanh thiếu niên mà có rất nhiều người cao tuổi cũng sang đường theo cách vô cùng mạo hiểm này.
Theo VnExpress.net