Ảnh: Nơi quân phát-xít sát hại binh sĩ Đồng Minh

14/11/2011 08:32
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)
(GDVN) - Trận Dunkerque là một trận đánh đẫm máu nhất trong Thế chiến thứ hai, khi quân Đức Quốc Xã tấn công và tới tấp dồn ép quân Đồng Minh tại thành phố Dunkerque, Pháp từ ngày 24/5 đến ngày 4/6/1940 khiến quân Đồng Minh vừa phải đánh đỡ, vừa rút lui ra tận biển và mở cuộc tháo chạy khổng lồ theo đường biển về Anh, 330.000 quân sĩ Đồng Minh suýt bị bắt làm tù nhân. 152 bức ảnh chụp bãi biển ở miền bắc nước Pháp ngổn ngang với hàng ngàn thiết bị quân sự bị bỏ lại, những thi thể thối rữa dạt vào bờ sau trận đánh do người Đức chụp năm đó đã lần đầu tiên được công bố và dự kiến sẽ được đem ra bán đấu giá tại Anh vào ngày 17/11 tới.
Hàng ngàn thiết bị quân sự bị bỏ lại trên bãi biển sau trận chiến
Hàng ngàn thiết bị quân sự bị bỏ lại trên bãi biển sau trận chiến
Những chiếc xe quân sự của lực lượng Đồng Minh bị bỏ lại trên bãi biển trong cuộc tháo chạy
Những chiếc xe quân sự của lực lượng Đồng Minh bị bỏ lại trên bãi biển trong cuộc tháo chạy
Một chiếc tàu bị kẹt trên bãi biển Dunkirk
Một chiếc tàu bị kẹt trên bãi biển Dunkirk
Tàu hải quân của lực lượng Đồng Minh
Tàu hải quân của lực lượng Đồng Minh
Thiết bị quân sự bị bỏ lại trên bãi cát
Thiết bị quân sự bị bỏ lại trên bãi cát
Một nhóm binh sĩ đứng ở bãi biển Westende, Wokingham
Một nhóm binh sĩ đứng ở bãi biển Westende, Wokingham
Một nhóm lính ngồi trên đỉnh đồi ở Bỉ trong Thế Chiến II
Một nhóm lính ngồi trên đỉnh đồi ở Bỉ trong Thế Chiến II
Thi thể một binh sĩ người Anh trôi dạt trên bãi biển Dunkirk.
Thi thể một binh sĩ người Anh trôi dạt trên bãi biển Dunkirk.
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)