ASEAN bất đồng về Biển Đông khi thông qua tuyên bố chung hội nghị

21/11/2012 13:01
Theo Tiếng nói nước Nga
Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á một lần nữa thất bại trong việc đạt thỏa thuận về các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á tham gia vào hội nghị thượng đỉnh khu vực tại Phnom Penh, thủ đô của Campuchia, một lần nữa thất bại trong việc đạt thỏa thuận về các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á một lần nữa thất bại trong việc đạt thỏa thuận về các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á một lần nữa thất bại trong việc đạt thỏa thuận về các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.
Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert del Rosario cho biết rằng sự đồng thuận về vấn đề này đã không đạt được - mặc dù dự thảo tuyên bố do Campuchia soạn thảo, là nước chủ trì hội nghị thượng đỉnh ASEAN và là một đồng minh thân cận của Trung Quốc.
Một cuộc giao tranh như vậy đã xảy ra trước đó, tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN, được tổ chức vào tháng Bảy.
Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu như tất cả các mỏ khoáng sản phong phú ở Biển Đông, không muốn rằng ASEAN tham gia trong các cuộc đàm phán hoặc thảo luận các vấn đề gây tranh cãi.
Thay vào đó, Bắc Kinh chọn cách đàm phán riêng với các quốc gia khác trong khu vực đang có tranh chấp chủ quyền lãnh hải.
Theo Tiếng nói nước Nga