Báo Ấn Độ: Trung Quốc muốn xây dựng đài thiên văn ở khu vực tranh chấp

18/04/2012 14:36
Đông Bình (Theo báo Phương Đông)
(GDVN) - Báo chí Ấn Độ cho rằng, Trung Quốc muốn lôi kéo nước ngoài xây dựng Đài thiên văn lõi Đông Á là khẳng định quyền kiểm soát khu vực Aksai Chin.
Khu vực Aksai Chin.
Khu vực Aksai Chin.
Các phương tiện truyền thông chính của Ấn Độ ngày 16/4 đã dẫn các nguồn tin từ báo chí chính quyền Trung Quốc cho biết,

Đài thiên văn lõi Đông Á được thành lập bởi các nhà thiên văn học 3 nước Trung-Nhật-Hàn gần đây đã triệu tập hội nghị tại Bắc Kinh đánh giá về địa điểm xây dựng,

xác nhận phần tây nam của khu vực Ngari-Tây Tạng là khu vực lựa chọn xây dựng trạm quan trắc thiên văn cấp thế giới chung cho khu vực Đông Á.

Tờ “Thời báo Ấn Độ” dẫn trang mạng Đài thiên văn quốc gia Trung Quốc cho biết, một trong những địa chỉ lựa chọn của Đài thiên văn lõi Đông Á nằm ở khu vực Aksai Chin có tranh chấp giữa Trung-Ấn.

Bài viết bình luận, hành động này của Trung Quốc đúng vào lúc Công ty Dầu khí Ấn Độ tiến vào khu vực biển Đông, do vậy Trung Quốc muốn lôi kéo các quốc gia khác làm phức tạp hóa tranh chấp chủ quyền khu vực Aksai Chin.

Khu vực Aksai Chin nằm ở đoạn phía tây biên giới giữa hai khu tự trị Tân Cương, Tây Tạng và Ấn Độ, diện tích hơn 30.000 km2, hầu hết thuộc quản lý của khu hành chính Hòa Điền – Tân Cương, một bộ phận rất nhỏ ở phía nam thuộc sự quản lý của khu vực Ngari – Tây Tạng.

Mấy chục năm qua, Trung Quốc luôn có quyền kiểm soát thực tế hoàn toàn đối với khu vực này, nhưng phía Ấn Độ kiên trì cho rằng khu vực này thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, đồng thời đưa ra đòi hỏi chủ quyền đối với khu vực này.

Đông Bình (Theo báo Phương Đông)