Báo Trung Quốc cảnh báo Manila về sự hiện diện quân sự tại Trường Sa

05/08/2011 08:34
(GDVN) - Các phương tiện truyền thông Trung Quốc hôm 5/8 đã lên tiếng cảnh báo Phlippines và đồng thời phản đối sự hiện diện quân sự của nước này tại Biển Đông.

(GDVN) - Một tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc hôm 5/8 đã lên tiếng cảnh báo Phlippines về sự hiện diện quân sự của nước này tại khu vực Biển Đông trong bối cảnh sự bất đồng trong tuyên bố chủ quyền trên vùng biển giữa hai nước ngày càng rạn nứt sâu sắc.

Tác giả bài báo đăng tải trên tờ China Daily phiên bản tiếng Anh cáo buộc Manila đã vi phạm "sự toàn vẹn lãnh thổ Trung Quốc" và tuyên bố Philippines có thể sẽ phải trả giá đắt cho hành động sai lầm trên của mình.

Ngoài ra, bài báo còn tuyên bố Philippines đã "không tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận giữa Bắc Kinh và các nước ASEAN ở Indonesia hồi tháng trước về việc giải quyết tranh chấp hàng hải bằng biện pháp hòa bình".

Đảo
Đảo Patag
 
Bài báo trên được xuất bản sau khi tờ Philipines Star hồi cuối tuần vừa qua đưa tin cho biết, hải quân Philippines sẽ sớm hoàn thành việc xây dựng một nơi trú ẩn để bảo vệ các binh lính và đảm bảo an ninh hàng hải của nước này trên một hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) mà Philippines và Trung Quốc cùng tuyên bố chủ quyền.

Cấu trúc giống hình vỏ sò được Hải quân Philippines bắt đầu xây dựng từ hồi tháng 5/201 trên hòn đảo Philippines gọi là Patag, còn Trung Quốc gọi là Feixin, và là một phần của quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trong khi đó, Hải quân Philippines đang chờ đợi sự xuất hiện của một con tàu bảo vệ bờ biển mới mà quân đội nước này vừa mua mang tên Star và tuyên bố sẽ dùng tàu này để bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia mà tờ China Daily gọi là dự án khai thác tài nguyên bất hợp pháp.

{iarelatednews articleid='9624,9052,9049,8899,8898,8602,8450,8431,8216,7927,7649,7704,7414,7256,6797,6568,6348,6231'}

Nguyễn Hường (Theo AFP)

Báo Trung Quốc cảnh báo Manila về sự hiện diện quân sự tại Trường Sa ảnh 2