Bắt giữ 239kg gỗ quý hiếm không có trong danh mục lâm sản Việt Nam

18/03/2014 13:05
Xuân Hòa - Nhuận Ngọc
(GDVN) - Tang vật thu giữ gồm 4 bao tải, nặng 239 kg là gỗ quý hiếm được vận chuyển từ Malaysia về Việt Nam, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

19h ngày 17/3, công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 43H-7069 tại km 1001 đường Hồ Chí Minh có dấu hiệu nghi vấn. 

Chiếc xe vận chuyển số gỗ không nằm trong danh mục lâm sản Việt Nam bị bắt giữ
Chiếc xe vận chuyển số gỗ không nằm trong danh mục lâm sản Việt Nam bị bắt giữ

Tiến hành kiểm tra khẩn cấp, lực lượng công an đã tịch thu 4 bao tải có chứa 239kg gỗ Hải Lưu. Đặc biệt, số lâm sản có tên là Hải Lưu này không có trong danh mục lâm sản ở Việt Nam.

Lái xe Trần Anh Tuấn (trú tại Quận Thanh Khê, Đà Nẵng) khai nhận số hàng trên là của Bùi Đình Dũng (SN 1960, trú tại số 8, Bế Văn Đàn. Hà Đông, Hà Nội). Cũng theo Tuấn thì số gỗ trên được vận chuyển theo đường hàng không về Đà Nẵng. Sau đó tiếp tục được vận chuyển bằng ô tô ra Hà Tĩnh để tiêu thụ thì bị bắt.  

Hiện số gỗ trên đã được giao cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Bình xử lý theo quy định.

Xuân Hòa - Nhuận Ngọc