Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Bắt nhóm cướp 9x gây náo loạn đất Cảng

18/10/2012 18:09
Thùy Dương
(GDVN) - Lợi dụng lúc đêm tối, các đối tượng này đã dùng dao, kiếm, tuýp sắt để khống chế và cướp tài sản của người đi đường. Nhóm cướp 9x táo tợn và liều lĩnh này là nỗi khiếp sợ của rất nhiều người dân đất Cảng.
Ngày 18/10/2012, cơ quan Công an huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng là Nguyễn Huy Khương, SN 1993; Phạm Văn Luận, SN 1993; Bùi Văn Tư, SN 1991; Trần Văn Họa, SN 1990, cùng trú tại thôn Đông Am, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng về tội cướp tài sản. 
Theo tài liệu điều tra, đầu 10/2012, trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản vào ban đêm. Điển hình, rạng sáng 7/10/2012, anh Đào Đình Phương (SN 1969) cùng vợ chồng anh Lê Lương Anh (SN 1967) và chị Trần Thị Thùy (SN 1971) cùng trú tại xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương chở rau xanh từ Ninh Giang sang huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình theo Quốc lộ 37. 
Hung khí gây án
Hung khí gây án

Khi đi đến khu vực cánh đồng Cầu Đòng, địa phận giáp ranh giữa 2 xã Vinh Quang và Liên Am, thuộc huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng thì bị 3 thanh niên đi trên một xe máy áp sát, bắt dừng xe. Tiếp đó, các đối tượng bất ngờ dùng dao, kiếm, tuýp sắt khống chế cướp 150.000 đồng, 2 điện thoại di động của vợ chồng anh Lương Anh; 1,8 triệu đồng và 1 điện thoại di động của anh Phương rồi bỏ trốn vào khu dân cư. Do phải đi chợ bán rau nên 11h cùng ngày, 3 nạn nhân mới đến Công an huyện Vĩnh Bảo trình báo. 
Trước tình hình trên, Công an huyện Vĩnh Bảo xác lập chuyên án 012C do Thượng tá Phạm Quang Thiện, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Bảo làm Trưởng ban, giao nhiệm vụ cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH điều tra, xác minh, truy bắt hung thủ gây án. 
Các đối tượng trong vụ cướp
Các đối tượng trong vụ cướp

Quá trình điều tra gặp không ít khó khăn bởi vụ cướp xảy ra giữa đêm khuya, trên đường giao thông liên tỉnh, hiện trường vụ án xa khu dân cư, nạn nhân là người địa phương khác làm ăn buôn bán qua địa bàn. Ban chuyên án quyết định tăng cường CBCS công an huyện kết hợp với lực lượng công an 8 xã khu vực I tuần tra, mật phục trên các tuyến đường giao thông quan trọng thuộc địa bàn Vĩnh Bảo như: tỉnh lộ 354 (cầu phao Đăng), QL37, QL10, các đường liên huyện cầu phao Hàn - cầu phao sông Hóa.
 Rạng sáng 12/10/2012, tổ công tác của công an huyện làm nhiệm vụ trên đường liên huyện cầu phao sông Hàn - cầu phao sông Hóa, thuộc địa bàn xã Hòa Bình đã phát hiện 3 đối tượng đi trên 1 chiếc xe máy có biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác tiếp cận, kiểm tra hành chính, tên cầm lái liền tăng ga phóng xe bỏ chạy về cầu Chiến Lược, xã Tam Cường.
 Bị vây ráp, các đối tượng rẽ vào QL37, đường vào xã Tam Cường. Khi đến khu vực cánh đồng giáp ranh giữa xã Cổ Am và Tam Cường lợi dụng đêm tối, chúng liền bỏ xe máy chạy thoát thân. Sau khi truy đuổi, lực lượng công an đã giữ được Phạm Văn Luận, thu giữ chiếc xe mô tô BKS 16M5 - 4221.
 Tại cơ quan điều tra, Luận khai báo quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng trước những chứng cứ, tài liệu không thể chối cãi, Luận đã khai nhận cùng đồng bọn cướp tài sản của anh Phương và vợ chồng anh Lương Anh vào đêm 7/10/2012. 
Tiếp đó, Tư, Khương và Họa đều lần lượt bị Công an huyện Vĩnh Bảo bắt giữ khi đang lẩn trốn, thuê nhà sống lang thang ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng), huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ (Thái Bình). 
Tại cơ quan điều tra các đối tượng này cũng thừa nhận chúng đã gây ra các vụ cướp tài sản của những người đi chợ, buôn bán ban đêm.
Cụ thể, khoảng 4h, ngày 14/9/2012, tại QL37, Họa, Khương, Tư kẹp ba trên một xe máy. Khi đến khu vực cánh đồng gần cầu phao sông Hóa, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo thì dừng xe phục bên đường. Ngay lúc đó, anh Phạm Hữu Huy (SN 1981, trú tại thôn Tam Chi, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đi xe máy chở rau, cá từ Thái Thụy ra TP Hải Phòng bán. Khương, Họa, Tư đã dựng xe máy cản đường buộc anh Huy phải dừng xe rồi dùng dao, kiếm, khống chế cướp 1 điện thoại di động, 40.000 đồng, 1 con cá vược nặng 4kg, 6kg cá lác, 3kg chim trời…
 Rạng sáng ngày 6/10/2012, Luận, Tư, Khương lại lượn lờ trên QL37. Khi phát hiện vợ chồng anh Hà Trọng Hiệp (SN 1985) và chị Nguyễn Thị Thuyên (SN 1987) trú tại thôn Nam Tạ, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo làm nghề buôn bán thịt bò từ Vĩnh Bảo ra khu vực nội thành Hải Phòng, chúng liền lao ra chặn xe rồi dùng dao kiếm, tuýp sắt khống chế cướp 2 điện thoại di động và 40.000 đồng.  Số tiền cướp được, các đối tượng ăn tiêu hết. 
Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng và tiến hành xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.
Thùy Dương