Bắt xe có gắn biển số màu đỏ chở gỗ lậu

26/05/2012 06:00
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Bắt xe “biển đỏ” chở gỗ lậu. Máy bay Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn do sự cố. Miền Bắc vẫn có mưa to vào cuối tuần... là những tin nóng ngày 25/5.
Bắt xe “biển đỏ” chở gỗ lậu
Trên trang Kienthuc.net.vn đưa tin, lúc 16h45 ngày 24/5,  tại Km 3 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn đi qua xã Hướng Tân, lực lượng kiểm lâm huyện Hướng Hóa đã bắt quả tang chiếc xe tải có gắn biển số đỏ QB – 2422 do lái xe, trung úy N.L.S điều khiển đang chở gỗ lậu từ Hướng Phùng ra Khe Sanh.
Tang vật gồm 50 thân gỗ đòn tay loại 0,1m x 0,12m dài 4m thuộc loại gỗ huệng; 3 phách gỗ dỗi loại 0,4m x 0,1m dài 4m với tổng khối lượng hơn 2,5m3.
Chiếc xe chở gỗ lậu đang tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa.
Chiếc xe chở gỗ lậu đang tạm giữ tại Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa.
Lái xe S. không xuất trình được giấy tờ hợp pháp về lô gỗ trên. 
Theo lời khai ban đầu, số gỗ trên được lái xe S. chở từ Hướng Phùng về Đông Hà cho một người hiện chưa được xác định.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa tiếp tục làm rõ.

Máy bay Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn do sự cố

Nguồn tin trên Thanh Niên Online cho hay, theo thông tin từ Vietnam Airlines, chuyến bay VN 1559 từ Hà Nội đi TP.HCM lúc 19 giờ 30 tối qua (24/5) đã phải hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng do gặp sự cố. Đại diện hãng cho biết, khi đang bay thì đèn báo áp suất trong máy bay thay đổi, mặt nạ dưỡng khí trên máy bay rơi xuống.
Các tiếp viên trên chuyến bay đã hướng dẫn cho hành khách sử dụng mặt nạ, và theo quy định, máy bay đã hạ độ cao, hạ cánh an toàn xuống sân bay Đà Nẵng. Một khách hàng trên chuyến bay cho biết có mùi khét trên máy bay, tuy nhiên, theo đại diện hãng thì không có hiện tượng này.
Nguyên nhân sự cố đang được tìm hiểu, để làm rõ mặt nạ dưỡng khí rơi xuống do áp suất giảm hay do có đèn báo áp suất. Người phát ngôn của Vietnam Airlines khẳng định, tiếp viên và phi công đã làm đúng quy trình an toàn.

Miền Bắc vẫn có mưa to vào cuối tuần

Báo Tin tức đưa tin, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, trong 2 ngày nghỉ cuối tuần Miền Bắc vẫn tiếp tục có mưa rào, mưa to. 
Khu vực miền Bắc vẫn có mưa to vào những ngày cuối tuần. Nguồn: Internet.
Khu vực miền Bắc vẫn có mưa to vào những ngày cuối tuần. Nguồn: Internet.
Hôm nay (25/5) và ngày mai, rãnh áp thấp có trục tây bắc - đông nam đi qua Bắc bộ có vị trí và cường độ ít thay đổi và tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh Miền Bắc, sau đó rãnh áp thấp gây mưa này hoạt động giảm dần nên lượng mưa cũng giảm. Khoảng từ ngày 29-30/5, rãnh áp thấp lại hoạt động mạnh dần và có xu hướng đẩy dịch xuống phía Nam. 
 Do nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của trường gió tây nam chủ yếu có cường độ trung bình nên trong những ngày cuối tuần, các tỉnh Miền Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Riêng Nam bộ có mưa và dông, cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. 
Bắt nhóm làm bia Heineken giả

Tiền Phong đưa tin, sau nhiều ngày theo dõi, lực lượng trinh sát Đội 7, PC46, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt quả tang Võ Đông Sơ (SN 1971, ngụ tỉnh Long An) và Nguyễn Văn Tân (SN 1977, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) đang chuyển 23 két bia Heineken giả từ căn nhà không số trên đường Nguyễn Văn Thời, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, ra xe tải 51C-14486 để đưa đi tiêu thụ.

Khám xét khẩn cấp căn nhà trên cùng kho hàng trên quốc lộ 50, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, công an thu giữ tổng cộng 336 chai (140 két) bia Heineken giả, 48 chai bia Sài Gòn xanh và dụng cụ đóng nắp chai.

Ảnh: Thanh Niên.
Ảnh: Thanh Niên.

Các đối tượng khai, chủ mưu là Võ Hoàng Giang (em trai Sơ), đã bỏ trốn trong khi công an khám xét. Trực tiếp điều hành sản xuất bia giả là Võ Ngọc Ẩn (anh trai Sơ, đã bị bắt).

Anh em họ Võ chế bia giả bằng cách dùng bia Heineken thật pha với loại bia khác tỷ lệ 1:2 rồi đưa đi tiêu thụ tại một số đại lý bia ở quận Bình Tân, Tân Bình.
Lễ hội trái cây Nam Bộ 2012: Trưng bày hơn 300 loại trái cây

Thông tin trên Dân Việt, Sở VHTTDL TP.HCM cho biết, có khoảng 50 gian hàng dành cho 50 tỉnh, thành phía Nam tham gia trưng bày sản phẩm tại Lễ hội trái cây Nam Bộ 2012.

Lễ hội kéo dài từ ngày 1 – 23.6 tại Khu du lịch Suối Tiên (quận 9, TP. HCM) sẽ trưng bày hơn 300 loại trái cây cùng nhiều hoạt động quảng bá hình ảnh và kích thích tiêu dùng trái cây như: Chợ nổi trái cây; Hội thi Trái ngon - an toàn, nghệ thuật tạo hình trái cây.

Thổ Nhĩ Kỳ: Đánh bom liều chết tại đồn cảnh sát
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, it nhất 2 cảnh sát đã thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong vụ đánh bom xe liều chết ngày 25/5 tại một đồn cảnh sát ở thành phố Kayseri, miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ.
Một vụ đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: Internet.
Một vụ đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: Internet.

Các nhân chứng cho biết 3 người đàn ông lao xe vào đồn cảnh sát nói trên rồi xả súng trước khi một trong số đó cho phát nổ quả bom cài trong người. Một cảnh sát chết ngay tại chỗ, người thứ hai chết trên đường đến bệnh viện, 3 hung thủ cũng bỏ mạng. 
Theo Bộ trưởng Nội vụ nước này Idris Naim Sahin, 16 dân thường, trong đó có một số trẻ em, đứng gần đồn cảnh sát cũng bị thương trong vụ tấn công này.
Assad tự tin có thể đưa Syria thoát khỏi khủng hoảng

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn PressTV cho hay, dẫn tuyên bố của Tổng thống Assad, hãng thông tấn SANA ngày 24/5 cho biết, “Syria đã thành công trong việc vượt qua những áp lực và các thách thức mà nước này đã phải đối mặt trong nhiều năm là nhờ sự kiên định của người dân và tuân thủ mục đích thống nhất, độc lập của đất nước".

Các thành viên Quốc hội mới của Syria tổ chức phiên họp đầu tiên ở Damascus. Ảnh: AFP.
Các thành viên Quốc hội mới của Syria tổ chức phiên họp đầu tiên ở Damascus. Ảnh: AFP.

Syria đã rơi vào tình trạng bất ổn từ giữa tháng 3/2011. Bạo lực khiến hàng ngàn người dân, bao gồm cả lực lượng an ninh thiệt mạng. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, tình trạng bất ổn ở Syria đã cướp đi sinh mạng của khoảng 10.000 người.
H.P (Tổng hợp)