Bộ CA yêu cầu làm rõ vụ CA vụt dùi cui

12/04/2012 07:26
Minh Ý
(GDVN) -Bộ Công an vừa có công văn gửi gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội, yêu cầu xác minh, làm rõ vụ việc báo chí phản ánh “dân tố công an phường vụt dùi cui vào người vi phạm giao thông”.

Ngày 9/4, Văn phòng Bộ Công an ra văn bản đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh vụ việc: Khoảng 9h ngày 4/4, anh Dương Văn Bắc (trú ở phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội) đi xe máy không đội MBH đến khu vực đầu ngõ 527 đường Lĩnh Nam thì bị Trung tá Trần Bảo Lâm - Công an phường Trần Phú (Hoàng Mai) vụt ngang mặt, khiến anh ngã xuống đường, bị thương...

Văn phòng Bộ Công an đề nghị Giám đốc Công an TP Hà Nội thông báo kết quả về Văn phòng Bộ (đồng thời gửi X13, V24) trước ngày 17/4/2012, để báo cáo lãnh đạo Bộ và thông tin cho báo chí.

Bộ CA yêu cầu làm rõ vụ CA vụt dùi cui, Tin tức trong ngày, vut dui cui vao dan, danh nguoi, cong an danh nguoi, vi pham giao thong, vut dui cui, cong an danh dan, cong an, khong doi mu bao hiem, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Công văn của Bộ Công an gửi Giám đốc CATP Hà Nội

Như Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, theo tường trình của ông Dương Văn Bắc (sinh ngày 28/4/1965, trú tại số nhà 20, tổ 20, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), khoảng 9h ngày 4/4, anh đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đến khu vực đầu ngõ 527, đư Hoàng Mai) vụt dùi cui vào người.

Bộ CA yêu cầu làm rõ vụ CA vụt dùi cui, Tin tức trong ngày, vut dui cui vao dan, danh nguoi, cong an danh nguoi, vi pham giao thong, vut dui cui, cong an danh dan, cong an, khong doi mu bao hiem, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Ông Dương Văn Bắc với vết thương trên trán và bản tường trình (Ảnh: Tuấn Nguyễn)

Ông Bắc nói bị choáng, đâm vào cạnh dưới bên phải một biển hiệu, bị rách da, chảy máu và ngã xuống đường.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, Trung tá Trần Bảo Lâm phủ nhận việc dùng dùi cui đánh ông Bắc. “Thấy công an, anh ta chạy nhanh, rẽ vào ngõ nên húc vào tường, va trán vào tấm biển hiệu” - Trung tá Lâm giải thích.

Minh Ý