Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ bị tát giữa chốn đông người

25/11/2011 07:33
Nguyễn Hường (theo Telegraph)
(GDVN) - Một người đàn ông Ấn Độ đã bị bắt sau khi tát Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ nhằm phản đối tăng giá lương thực và tham nhũng.
Cảnh quay trên đài truyền hình Ấn Độ cho thấy, người đàn ông này đã hét lên những khẩu hiệu phản đối tình trạng tăng giá thực phẩm và tham nhũng và còn vung dao lên đe dọa khi ông bị kéo ra ngoài bởi các nhân viên an ninh và trợ lý của Bộ trưởng Sharad Pawar.
Harvinder Singh bị bắt sau khi tát Bộ trưởng Nông nghiệp giữa đám đông
Harvinder Singh bị bắt sau khi tát Bộ trưởng Nông nghiệp giữa đám đông
Sự cố trên xảy ra tại một hoạt động chính trị ngoài trời hôm 24/11 khi Bộ trưởng Pawar đang trò chuyện với các phóng viên.

Kênh truyền hình CNN-IBN của Ấn Độ đưa tin cho biết, người đàn ông trên đã bị bắt ngay sau đó, Bộ trưởng Pawar không bị thương nặng.

Theo Telegraph, các sự cố như trên đang ngày càng trở nên phổ biến tại Ấn Độ, nơi các Bộ trưởng và các quan chức chính phủ khác đã bị ném giầy vào người và các văn phòng của họ bị những người dân giận dữ tới lục soát.

Nguyễn Hường (theo Telegraph)