Phiến quân Syria nổ súng giải tán người biểu tình chống vây hãm Aleppo

Phiến quân Syria nổ súng giải tán người biểu tình chống vây hãm Aleppo
(GDVN) - Các cuộc biểu tình diễn ra hôm 10/7 tại một trạm kiểm soát của quận Bustan al-Qasr, nơi các chiến binh nổi dậy và nhóm phiến quân Takfiris được nước ngoài hậu thuẫn đã nổ súng để giải tán những người biểu tình hô vang khẩu hiệu "chấm dứt sự phong tỏa" của họ kéo dài nhiều tuần qua.

Ông Maduro trở thành Tổng thống Venezuela

Ông Maduro trở thành Tổng thống Venezuela
(GDVN) - Quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống và chính thức trở thành người đứng đầu nhà nước.

Xúc phạm dân Việt, "người Trung Quốc xấu xí” lộ nguyên hình

Xúc phạm dân Việt, "người Trung Quốc xấu xí” lộ nguyên hình
(GDVN) - Cái dòng chữ “hạ lưu” bằng tiếng Trung và tiếng Anh trước cửa một nhà hàng ở Bắc Kinh, không phải là một sự kì thị người Việt, người Philippine và người Nhật, mà thực sự là một đòn xúc phạm nặng nề của một kẻ có học nhưng… văn hóa đi vắng.

Hoa Đông: Dân Trung Quốc biểu tình chống Nhật Bản ở nhiều nơi

Hoa Đông: Dân Trung Quốc biểu tình chống Nhật Bản ở nhiều nơi
(GDVN) - Ngày 11/9, trước thông tin chính phủ Nhật Bản chính thức ký hợp đồng mua lại và quốc hữu hóa 3 trong 5 hòn đảo trong nhóm đảo Senkaku/ Điếu Ngư, hàng trăm người Trung Quốc đã biểu tình trước Đại sứ quán, Lãnh sự quán Nhật Bản để bày tỏ sự tức giận, phản đối hành động của Nhật.

Biểu tình nude chống nạn mại dâm trong mùa Euro 2012 ở Ucraina

Biểu tình nude chống nạn mại dâm trong mùa Euro 2012 ở Ucraina
(GDVN) - Những cô gái theo phong trào biểu tinh khỏa thân FEMEN tại Ucraina hôm 3/12 đã tổ chức một cuộc biểu tình ngay trước sân vận động Olympic ở thủ đô Kiev với các khẩu hiệu "Euro 2012 không có tệ nạn mại dâm" nhằm phản đối nạn khai thác tình dục trong mùa giải bóng đá dự kiến sẽ diễn ra tại Ucraina vào tháng/2012.

Ảnh: Hành động của quân đội Mỹ chọc giận người Pakistan

Ảnh: Hành động của quân đội Mỹ chọc giận người Pakistan
(GDVN) - Ngày 1/12/2011, tại Pakistan, hàng trăm người biểu tình chống Mỹ đã đốt cờ Mỹ, xé ảnh Tổng thống Obama, Ngoại trưởng Hillary Clinton và dương cao các khẩu hiệu đòi tảy chay quan hệ giữa Pakistan và Hoa Kỳ để phản đối hành động không kích nhằm vào lực lượng của Pakistan ở biên giới với Afghanistan làm nhiều người thiệt mạng cách đó không lâu.