Cá voi khổng lồ liên tục mắc cạn trên bờ biển

17/03/2012 17:46
Ngọc Huyền (Theo Xinhua, China.org.cn)
(GDVN) - Ngày 17/3, 4 chú cá voi (cá nhà táng) lần lượt bị mắc cạn trên bờ biển thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc. Mỗi con cá voi khổng lồ này có chiều dài 20m và trọng lượng 30 tấn. Những người lính biên phòng đã phải chăm sóc chúng bằng cách phun nước lên cơ thể để bảo vệ độ ẩm. Cá nhà táng là loài lớn nhất trong phân bộ cá voi có răng. Chiều dài cơ thể của con đực trưởng thành có thể tới 18m, còn trọng lượng từ 45 tới 70 tấn. Gần đây, số loài động vật biển có vú bị giạt lên bờ tăng đột biến cứ sau 10-12 năm. Tình trạng này thực sự là một lo ngại lớn trong việc bảo vệ loài cá quý hiếm này của thế giới.
Năm 2008, người dân vùng biển tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc từng phát hiện một con cá nhà táng chết trên bờ biển với chiều dài 16m, nặng 20 tấn.
Năm 2008, người dân vùng biển tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc từng phát hiện một con cá nhà táng chết trên bờ biển với chiều dài 16m, nặng 20 tấn.
Mới đây, đầu năm 2012, 90 chú cá voi sát thủ đã bị mắc cạn trên bờ biển New Zealand. Cảnh tượng cá voi nằm la liệt trên bãi cát khiến không ít người phải sửng sốt.
Mới đây, đầu năm 2012, 90 chú cá voi sát thủ đã bị mắc cạn trên bờ biển New Zealand. Cảnh tượng cá voi nằm la liệt trên bãi cát khiến không ít người phải sửng sốt.

Ngọc Huyền (Theo Xinhua, China.org.cn)