Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Cãi vã vì va quệt, tài xế xe tải lái xe tông chết người rồi bỏ trốn

09/08/2012 14:16
Thiện Minh
(GDVN) - Sáng 9-8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an TP. Nha Trang đã tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân Huỳnh Văn Bạc (SN 1960, trú thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang).
Ông Bạc đã bị xe tải húc chết sau khi cãi vã với tài xế xe tải. Trước đó, khoảng 19h20’ ngày 8-8, ông Huỳnh Văn Bạc điều khiển xe máy BKS 79N1-23.551 theo hướng Lê Hồng Phong đến Mã Vòng. Khi đến đoạn Cao Bá Quát – Lê Hồng Phong thì xảy ra va quệt nhẹ với xe tải (loại 2,5 tấn) BKS 79H-6194 do Nguyễn Đình Tuy (SN 1983, trú thôn Xuân Ngọc, xã Vĩnh Ngọc) điều khiển chạy cùng chiều.
Công an đang khám nghiệm tử thi và hiện trường xảy ra vu án.
Công an đang khám nghiệm tử thi và hiện trường xảy ra vu án.
Hai bên xảy ra cãi vã, ông Bạc yêu cầu Tuy bồi thường, Tuy không đồng ý và lái xe bỏ chạy.
Ông Bạc đuổi theo đến đoạn đối diện cây xăng 51 Lê Hồng Phong thì chặn trước đầu xe tải, yêu cầu Tuy dừng xe để nói chuyện phải quấy. Thế nhưng, Tuy không dừng lại mà tiếp tục lao thẳng tới húc vào xe máy và cán chết ông Bạc. Sau đó, Tuy cho xe chạy ra hướng Mã Vòng bỏ trốn. Lúc này, do có xe lửa chạy ngang nên chắn xe lửa được hạ xuống, Tuy không chạy được nữa và bị bắt giữ. Được biết, nồng độ cồn đo được trong người Tuy lúc gây án là 1.982ml. Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để khởi tố Tuy về tội giết người.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Thiện Minh