Cán bộ Học viện An ninh nhân dân tử vong khi sửa chữa hội trường

16/06/2011 14:06
(GDVN)- Trong khi đang trèo lên cao để sửa chữa hội trường, anh Tiến bị trượt chân ngã từ độ cao 12 mét xuống đất, tử vong ngay tại chỗ.

(GDVN) - Trong khi đang trèo lên cao để sửa chữa hội trường, anh Tiến bị trượt chân ngã từ độ cao 12 mét xuống đất, tử vong ngay tại chỗ.

{iarelatednews articleid='3524,1913,1264,976,2981'}

Ngày 16/6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hà Đông tổ chức khám nghiệm một vụ tai nạn lao động dẫn đến chết người.  

Trước đó, vào lúc 7h sáng cùng ngày, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an trụ sở tại Văn Quán, Q. Hà Đông, anh Đỗ Văn Tiến (SN 1984, ở Đình Dư, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) là cán bộ Phòng hậu cần của Học viện An ninh nhân dân đang sửa chữa Hội trường của Học viện, bị trượt chân ngã từ độ cao 12 mét xuống đất. Cú ngã đã làm anh Tiến chấn thương nặng vùng đầu và tử vong ngay tại chỗ.

Tư Khương