Cận cảnh nơi tình nghi phát triển vũ khí hạt nhân của Iran

12/11/2011 09:29
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)
(GDVN) - Google vừa mới cho công bố những bức ảnh vệ tinh chụp cận cảnh hai cơ sở hạt nhân ở thành phố Arak và Natanz của Iran, nơi Liên Hợp Quốc nghi ngờ Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân. Những bức ảnh này được so sánh với ảnh chụp từ năm 2010 để chỉ ra những biến đổi mới tại hai cơ sở này làm căn cứ cho các nghi vấn của IAEA.
Ảnh chụp cơ sở hạt nhân lớn nhất của Iran tại Natanz năm 2010
Ảnh chụp cơ sở hạt nhân lớn nhất của Iran tại Natanz năm 2010
Ảnh chụp cơ sở hạt nhân ở Natanz hồi tháng 10/2011 cho thấy có sự thay đổi đáng kể.
Ảnh chụp cơ sở hạt nhân ở Natanz hồi tháng 10/2011 cho thấy có sự thay đổi đáng kể.
Ảnh chụp khu sản xuất nước nặng ở cơ sở hạt nhân Arak năm 2010
Ảnh chụp khu sản xuất nước nặng ở cơ sở hạt nhân Arak năm 2010
Những tòa nhà ở bên trên và bên dưới mé trái tại Arak dường như đã bị đập đi trong năm nay , trong khi một tòa nhà mới mọc lên ở khu vực trung tâm
Những tòa nhà ở bên trên và bên dưới mé trái tại Arak dường như đã bị đập đi trong năm nay , trong khi một tòa nhà mới mọc lên ở khu vực trung tâm
Căn cứ quân sự Parchin, cách Tehran khoảng 30 km, cũng bị tình nghi là một nơi Iran chọn để phát triển vũ khí hạt nhân.
Căn cứ quân sự Parchin, cách Tehran khoảng 30 km, cũng bị tình nghi là một nơi Iran chọn để phát triển vũ khí hạt nhân.
Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)