Cần Thơ có tân Chủ tịch

01/03/2014 15:22
NGUYỄN HỒ
(GDVN) - Ông Lê Hùng Dũng, 57 tuổi, đã được Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các Quyết định phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm thành viên UBND thành phố Cần Thơ.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Hùng Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Tân Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng
Tân Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Lê Hùng Dũng 

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Thanh Sơn, để chữa bệnh.

Trước đó, ngày 14-4-2013, ông Nguyễn Thanh Sơn (56 tuổi), Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã bị đột quỵ khi đang đạp xe đạp buổi sáng. Ông Sơn sau cơn đột quỵ đã nghỉ dài ngày để chữa bệnh.

Sáng 8-2-20014, HĐND TP Cần Thơ đã tổ chức kỳ họp thứ 10 (họp bất thường) để thực hiện công tác tổ chức, nhân sự của UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016. Kỳ họp đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đối với ông Nguyễn Thanh Sơn do phải điều trị bệnh trong thời gian dài, đồng thời bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016.

Theo đó, ông Lê Hùng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP với 52/52 phiếu.

Ông Lê Hùng Dũng, sinh năm 1957, là Cử nhân chính trị, Bác sĩ chuyên khoa II, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính thành ủy Cần Thơ.

NGUYỄN HỒ