Căng thẳng Biển Đông, Trung Quốc và Mỹ sẽ tham vấn song phương

23/06/2011 00:05
(GDVN) - Mỹ và Trung Quốc sẽ tham vấn nhau về tình hình tại biển Đông trong Cuộc tham vấn châu Á - Thái Bình Dương tại HaWaii vào 26/6 tới.

(GDVN) - "Nhật báo Phố Wall" ngày 22/6 đưa tin cho biết,  sự căng thẳng ngày càng gia tăng ở khu vực Biển Đông sẽ là vấn đề đầu tiên trong hàng loạt vấn đề mà Mỹ và Trung Quốc sẽ tham vấn nhau vào ngày 26/6 tới.

Cuộc tham vấn châu Á - Thái Bình Dương diễn ra ở Hawaii (Mỹ) do Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải chủ trì.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải
Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải

 
Theo tờ báo, ngay trước khi diễn phiên tham vấn, cũng giống như tuyên bố của Thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân, ngày 22/4 ông Thôi đã lên tiếng cảnh báo rằng Mỹ không nên can dự vào những cuộc xung đột lãnh thổ ngày càng căng thẳng tại Biển Đông và cho rằng sự tham gia của Mỹ vào vấn đề này chỉ làm tình hình thêm phức tạp.  

Cũng theo ông Thôi, nếu Mỹ muốn đóng một vai trò trong vấn đề Biển Đông thì Mỹ nên dừng lại ở việc yêu cầu các nước thường xuyên có các hành động khiêu khích tại khu vực này "kiềm chế hơn và có thái độ có trách nhiệm".
{iarelatednews articleid='5388,5380,5212,5343,5331,5284,5192,5189,5161,5096,5094,5077,5039,5017,5009,4988,4976'}
Nguyễn Hường (Tổng hợp)