Cháy rừng ở Thừa Thiên Huế: Do 3 quả bom liên tiếp phát nổ

02/05/2012 09:53
Theo Nguyên Linh/Tuổi Trẻ
Chiều 1/5, ông Nguyễn Đại Vui, chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết nguyên nhân của vụ cháy rừng chiều 30/4 là do một quả bom sót lại sau chiến tranh phát nổ.
Theo ông Vui, sau khi một quả bom phát nổ vào đầu giờ chiều 30/4 gây cháy lớn tại thôn Vĩnh Nguyên, thị trấn Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), trong khi lực lượng cứu hộ tiếp cận chữa cháy thì hai quả bom khác liên tiếp phát nổ khiến ngọn lửa tiếp tục lan nhanh.

Rất may địa điểm bom mìn phát nổ cách xa lực lượng chữa cháy nên không có thiệt hại về người. UBND huyện Phong Điền phải huy động lực lượng kiểm lâm, bộ đội và người dân địa phương tiến hành phát quang, lập vành đai chặn lửa. Đến chiều tối cùng ngày đám cháy mới được khống chế, ước tính ban đầu có hơn 5ha rừng thông và keo bị thiêu trụi.

Theo Nguyên Linh/Tuổi Trẻ