Chỉ huy không quân Mỹ bị đâm kim tiêm tại Nigeria

09/09/2014 14:05
Nguyễn Hường
(GDVN) - Một chỉ huy không quân Mỹ đã bị tấn công bằng kim tiêm tại sân bay ở Lagos, Nigeria.

Tờ Channel News Asia dẫn tuyên bố của FBI cho biết, viên chỉ huy giấu tên đã được nhập viện và điều trị tại bệnh viện ở Houston để kiểm tra vì lo ngại kim tiêm trên có thể chứa virus Ebola.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

Hiện Nigeria là một trong những quốc gia Tây Phi đang phải đối mặt với sự hoành hành của dịch virus Ebola.

FBI cho biết, các nhà chức trách đã dùng mọi biện pháp phòng ngừa và các dấu hiệu ban đầu cho thấy không có triệu chứng mắc bệnh sau khi viên chỉ huy trên bị tấn công. 

Tuyên bố không tiết lộ về hung thủ cũng như động cơ tấn công.

Sự cố xảy ra một ngày sau khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố quyết định sẽ gửi binh sĩ tới các nước tâm dịch Ebola tại Tây Phi để hỗ trợ chống lại bệnh dịch chết người này./.

Nguyễn Hường