Chrysler tuyên bố thu hồi hơn 11 ngàn xe hơi gặp lỗi

17/06/2011 02:31
(GDVN) – Tập đoàn sản xuất xe hơi Mỹ Chrysler ngày 16/6 tuyên bố đang tiến hành việc thu hồi hơn 11.000 chiếc ô tô thuộc các mẫu sản xuất năm 2011.

(GDVN) – Tập đoàn sản xuất xe hơi Mỹ Chrysler ngày 16/6 tuyên bố đang tiến hành việc thu hồi hơn 11.000 chiếc ô tô thuộc các mẫu sản xuất năm 2011 vì phát hiện ra lỗi liên quan đến hệ thống lái.

 

Chính phủ Mỹ cũng đã lên tiếng xác nhận về việc thu hồi sản phẩm của hãng Chrysler.

Trong một tuyên bố và đăng tải trên website của mình Cơ quan quản lý an toàn giao thông xa lộ Mỹ cho biết những phương tiện do Chrysler sản xuất bị lỗi liên quan đến bộ phận đinh vít trong hệ thống lái sẽ phải được thu hồi.

Cơ quan này cho biết, trong các trường hợp tai nạn trực diện do lỗi này gây ra có thể tăng nguy cơ chấn thương hơn bình thường cho các tài xế điều khiển.

Tổng số xe nằm trong diện thu hồi lần này gồm 11,351 chiếc, trong đó chủ yếu là các mẫu: Chrysler 200, Chrysler 200 Convertible, Chrysler Town and Country, Dodge Avenger, Dodge Caliber, Dodge Grand Caravan, Dodge Journey, Dodge Nitro, Jeep Compass, Jeep Liberty, Jeep Patriot và Jeep Wrangler.

Những loại xe bị thu hồi chủ yếu được lắp ráp trong các tháng 4 và tháng 5/2011. Lệnh thu hồi bắt đầu được cân nhắc từ ngày 7/6 vừa qua.

{iarelatednews articleid='4405,4371,4268,4260,4225,4113,3880'}

Bình Nguyên (theo AFP)