Chủ tịch Quốc hội Armenia Ovik Abramyan từ chức

02/11/2011 16:27
Theo Vietnamplus
Abramyan cho biết do được bầu làm Trưởng Ban vận động tranh cử của RPA nên ông cần toàn tâm, toàn ý cho quá trình chuẩn bị tranh cử
Chủ tịch Quốc hội Armenia Ovik Abramyan đã xin từ chức để tập trung sức lực hoàn thành nhiệm vụ Trưởng Ban vận động tranh cử của Đảng Cộng hòa Armenia (RPA) cầm quyền trong cuộc bầu cử quốc hội khóa mới.
Chủ tịch Quốc hội Armenia Ovik Abramyan. (Nguồn: Internet)
Chủ tịch Quốc hội Armenia Ovik Abramyan. (Nguồn: Internet)
Phát biểu sau phiên họp Ban chấp hành RPA tối 1/11, ông Abramyan cho biết do được bầu làm Trưởng Ban vận động tranh cử của RPA nên ông cần toàn tâm, toàn ý cho quá trình chuẩn bị tranh cử của đảng này. Ông xác nhận RPA chưa thảo luận việc chọn ứng cử thay thế ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội Armenia.

Armenia dự định tiến hành bầu cử quốc hội khóa mới vào tháng 5/2012 và bầu cử tổng thống vào tháng 2/2013. RPA hiện chiếm 63 ghế trong Quốc hội 131 thành viên.

Các đảng viên RPA hiện nắm giữ các chức vụ chủ chốt ở Armenia như tổng thống, thủ tướng và lãnh đạo đa số bộ trong Chính phủ.
Theo Vietnamplus