Chùm ảnh đen trắng về tuổi thơ trẻ em Việt Nam xưa (P6)

17/08/2012 07:40
Đ.H ( Sưu tầm từ nguồn Internet)
(GDVN) - Cuộc sống của những đứa trẻ Việt Nam xưa vô cùng khó khăn, đi đánh bắt cá, kéo vó tôm để mang về ăn, phụ giúp mẹ đi gánh nước để sinh hoạt trong gia đình, và thậm chí còn dắt cả em đi ra chợ bán hoa... cái đói cái khát cứ đeo bám nhưng các em vẫn hồn nhiên, khuôn mặt ngây ngô rất dễ mến. Dưới đây là những hình ảnh về tuổi thơ của những đứa trẻ chẳng mấy ngọt ngào.
Làm nghề rèn.
Làm nghề rèn.
Những đứa trẻ phụ giúp làm lọng...
Những đứa trẻ phụ giúp làm lọng... 
Gánh nước giúp mẹ.
Gánh nước giúp mẹ.
Cắt tóc cho khách.
Cắt tóc cho khách.
Những đứa trẻ đi đánh bắt cá.
Những đứa trẻ đi đánh bắt cá.
Nhạc sĩ đường phố.
Nhạc sĩ đường phố.
... làm rèn.
... làm rèn.
Đi cất vó tôm.
Đi cất vó tôm.
Cân than.
Cân than.
Bán đồ gốm.
Bán đồ gốm.
Bán hoa.
Bán hoa.
Nghệ sĩ đường phố.
Nghệ sĩ đường phố.
Dệt tơ giúp mẹ.
Dệt tơ giúp mẹ.
Rước đèn trung thu.
Rước đèn trung thu.
Trẻ em học chữ.
Trẻ em học chữ.
Những đứa trẻ làm vũ công.
Những đứa trẻ làm vũ công.
Đi chăn trâu.
Đi chăn trâu.
Đ.H ( Sưu tầm từ nguồn Internet)