Chùm ảnh: Diễn tập chống khủng bố trên đường biển Hải Phòng

20/12/2011 13:27
Chinhphu.vn
cuộc diễn tập an ninh cảng biển, chống khủng bố trên đường biển mang tên CKB 11 với quy mô hơn 500 người tham gia đã diễn ra tại khu vực cảng Hải Phòng.
Ngày 19/12, cuộc diễn tập an ninh cảng biển, chống khủng bố trên đường biển mang tên CKB 11 với quy mô hơn 500 người tham gia đã diễn ra tại khu vực cảng Hải Phòng.Cuộc diễn tập có tình huống giả định là một tổ chức khủng bố “VT” trong người Việt lưu vong đưa vũ khí, chất nổ cất giấu trong container từ nước ngoài vào Việt Nam để chống phá. Khoanh vùng bọn khủng bố đặt bom
Ngày 19/12, cuộc diễn tập an ninh cảng biển, chống khủng bố trên đường biển mang tên CKB 11 với quy mô hơn 500 người tham gia đã diễn ra tại khu vực cảng Hải Phòng.Cuộc diễn tập có tình huống giả định là một tổ chức khủng bố “VT” trong người Việt lưu vong đưa vũ khí, chất nổ cất giấu trong container từ nước ngoài vào Việt Nam để chống phá.

Khoanh vùng bọn khủng bố đặt bom
Đúng 9h sáng, buổi diễn tập bắt đầu với việc khi bảo vệ Cảng Hải Phòng phát hiện nhóm đối tượng đến cảng làm thủ tục nhận hàng. Sau khi thông tin được báo, các lực lượng triển khai kế hoạch chống khủng bố, tổ chức bao vây, bắt đối tượng, thu giữ tang vật. Nỗ lực dập tắt đám cháy
Đúng 9h sáng, buổi diễn tập bắt đầu với việc khi bảo vệ Cảng Hải Phòng phát hiện nhóm đối tượng đến cảng làm thủ tục nhận hàng. Sau khi thông tin được báo, các lực lượng triển khai kế hoạch chống khủng bố, tổ chức bao vây, bắt đối tượng, thu giữ tang vật. 

Nỗ lực dập tắt đám cháy
Sau khi triển khai kế hoạch, bắt giữ các đối tượng đến nhận hàng ngay tại cảng, các lực lượng phát hiện nhóm khủng bố gắn bom mìn trong container khu vực cầu 5. Công an TP đã phong tỏa cầu cảng, sơ tán người, huy động lực lượng công binh sử dụng các phương tiện dò, phá mìn, tiến hành phá hủy an toàn một quả bom tự tạo, gỡ thành công một quả bom khác và vô hiệu hóa một va li nghi chứa thuốc nổ. Tình huống diễn tập tiếp theo khi lực lượng chống khủng bố truy đuổi 3 đối tượng chạy trốn. Bọn khủng bố cướp tàu chạy trốn. Lực lượng biên phòng cửa khẩu, Phòng CSGT đường thủy, Cảng sát biển, cảng biển cùng các lực lượng cảnh sát trên bờ tổ chức vây ráp, truy đuổi bắt giữ các đối tượng trên sông, áp giải thành công các đối tượng về nơi giam giữ. Khống chế nhóm khủng bố
Sau khi triển khai kế hoạch, bắt giữ các đối tượng đến nhận hàng ngay tại cảng, các lực lượng phát hiện nhóm khủng bố gắn bom mìn trong container khu vực cầu 5. Công an TP đã phong tỏa cầu cảng, sơ tán người, huy động lực lượng công binh sử dụng các phương tiện dò, phá mìn, tiến hành phá hủy an toàn một quả bom tự tạo, gỡ thành công một quả bom khác và vô hiệu hóa một va li nghi chứa thuốc nổ.

Tình huống diễn tập tiếp theo khi lực lượng chống khủng bố truy đuổi 3 đối tượng chạy trốn. Bọn khủng bố cướp tàu chạy trốn. Lực lượng biên phòng cửa khẩu, Phòng CSGT đường thủy, Cảng sát biển, cảng biển cùng các lực lượng cảnh sát trên bờ tổ chức vây ráp, truy đuổi bắt giữ các đối tượng trên sông, áp giải thành công các đối tượng về nơi giam giữ.

Khống chế nhóm khủng bố
Lợi dụng sơ hở của lực lượng áp giải, 1 đổi tượng cầm đầu ngoan cố đã kích nổ bằng âm thanh khối thuốc nổ đặc biệt trong container làm chết 2 người, cháy kho hàng trên cảng. Sở Y tế, Sở Phòng cháy chữa cháy sử dụng tàu, xe chuyên dụng tổ chức sơ tán, di dời người, hàng hóa, dập tắt đám cháy, cứu người bị nạn. Lực lượng quân đội chuẩn bị tháo gỡ bom mìn
Lợi dụng sơ hở của lực lượng áp giải, 1 đổi tượng cầm đầu ngoan cố đã kích nổ bằng âm thanh khối thuốc nổ đặc biệt trong container làm chết 2 người, cháy kho hàng trên cảng. Sở Y tế, Sở Phòng cháy chữa cháy sử dụng tàu, xe chuyên dụng tổ chức sơ tán, di dời người, hàng hóa, dập tắt đám cháy, cứu người bị nạn.

Lực lượng quân đội chuẩn bị tháo gỡ bom mìn
Chinhphu.vn