Clip: Choáng váng với màn bán "bánh mì chửi" ghê tởm nhất trên đời

27/07/2012 07:38
Viết Cường (Nguồn youtube)
(GDVN) - Trong quá trình mặc cả 5 chiếc bánh mì, cô sinh viên này không biết đã "đắc tội" thế nào với người bán bánh để rồi phải thưởng thức một loạt "liên khúc" chửi với đủ thứ ghê tởm nhất trên đời.
Đoạn clip dưới đây chắc cũng đã có người từng xem qua bởi clip đã được đưa lên youtube từ khá lâu. Nhưng nhân tiện đây, khi mà báo chí và mọi người đang nói nhiều về văn hóa ứng xử "bún mắng cháo chửi" tại Hà Nội nên chúng tôi xin được đăng tải để độc giả có thêm cái nhìn về văn hóa ứng xử giữa con người với con người. 

Hình ảnh ghi lại cảnh một phụ nữ đã luống tuổi đang chửi xơi xơi một cô gái trẻ (sinh viên) tại một bến xe ở Hà Nội vì cô gái này đã "dám" mặc cả khi mua bánh mì của bà ta. Những câu từ rất thiếu văn hóa với đủ các thứ ghê tởm nhất liên tục được người bán bánh mì tung ra khiến cho những người xung quanh nghe phải cũng lắc đầu ái ngại.

Chúng tôi đã cắt tất cả những câu chửi bởi, chửi tục rất ghê tởm trong đoạn clip đi nhưng thái độ và những câu chửi như té nước vào mặt cũng vẫn làm cho nhiều người phẫn nộ.
Tuy nhiên, theo một số người cho biết thì đây là chiêu tiếp thị bán hàng của "hội bánh mì" mấy bà lão. Chiêu thức bao gồm một nhóm 2 bà với phương thức hoạt động như sau: Một bà gây sự làm khách bực mình và sau đó người khách sẽ "trả thù" bằng cách mua bánh của người khác. Và chỉ chờ có vậy, bà đi cùng sẽ tới "an ủi" người khách và tiếp thị luôn sản phẩm của mình. Theo như một số người dân ở gần khu vực bến xe cho biết, nhờ chiến thuật này mà "hiệp hội" bánh mì rong làm ăn khá phát đạt, doanh thu ngày một tăng cao.
Không hiểu với cách kinh doanh chửi khách hàng của "hội bánh mì" sẽ tăng trưởng như thế nào nhưng chắc chắn sự tăng trưởng đó là không bền vững. Kiểu làm ăn gian trá và vô văn hóa như thế này rất đáng phê phán và món "bánh mì chửi" sớm muộn cũng sẽ bị mọi người tẩy chay.  Dưới đây là clip "bánh mì chửi" - mời độc giả cùng theo dõi.


>> Tham gia cuộc thi tìm hiểu Ireland để nhận giải thưởng lớn


Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những hình ảnh, đoạn video về những dịch vụ và văn hóa ứng xử, nạn chặt chém, những bài tắm nhiều rác thải.... trên cả nước theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY

Viết Cường (Nguồn youtube)