Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố thầy giáo dâm ô học sinh

25/04/2019 15:27
Đỗ Quyên
(GDVN) - Hiện, cơ quan điều tra cũng đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm Hải đi khỏi nơi cư trú.

Sáng ngày 25/4 Công an huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Minh Hải (29 tuổi) giáo viên Trường Tiểu học Tân Xuân 2 về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Trường Tiểu học Tân Xuân 2 huyện Hàm Tân nơi xảy ra vụ thầy giáo dâm ô nhiều học sinh (Ảnh VTV)
Trường Tiểu học Tân Xuân 2 huyện Hàm Tân nơi xảy ra vụ thầy giáo dâm ô nhiều học sinh (Ảnh VTV)

Hải được nhà trường phân công dạy Âm nhạc, Mỹ thuật cho các khối lớp 1,2 và 3 của trường.

Từ tháng 2/2019 đến tháng 4/2019 Hải đã có hành vi dâm ô một số học sinh lớp 1.

Ngày 13/4 phụ huynh một học sinh lớp 1 đã làm đơn tố cáo Hải với nhà trường.

Theo phụ huynh này, cô bé về nhà khóc, có biểu hiện hốt hoảng, đêm ngủ còn giật mình thảng thốt.

Công an Hàm Tân vào cuộc nghi án 4 nữ sinh bị giáo viên dâm ô

Sau khi người nhà truy hỏi bé mới kể ngồi học trong lớp, thầy lại ngồi gần vào lấy tay rờ vào bộ phận sinh dục.

Nhận đơn trình báo của phụ huynh, nhà trường tiến hành xác minh và báo cáo về Ủy ban nhân dân phường, Công an huyện và phòng giáo dục.

Qua làm việc, điều tra, Hải đã khai nhận hành vi của mình và khai thêm có 3 học sinh khác khối lớp 2 và lớp 3 cũng bị Hải dâm ô.

4/5 học sinh (theo lời khai ban đầu) đã được cơ quan Công an đưa đi giám định (một em gia đình từ chối giám định) và có kết luận các cháu đã bị xâm hại.

Hiện, cơ quan điều tra cũng đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm Hải đi khỏi nơi cư trú.

Đỗ Quyên