Cựu Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản quay lại ghế cũ

24/10/2012 13:16
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)
(GDVN) - Ông Taki từng giữ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp cho đến khi diễn ra cuộc cải tổ nội các ngày 1/10.


Theo Nikkei, ngày 24/10, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã quyết định bổ nhiệm ông Makoto Taki làm Bộ trưởng Tư pháp sau sự từ chức của ông Keishu Tanaka một ngày trước đó.
Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản trở lại ghế cũ sau hơn 20 ngày cải tổ Nội các
Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản trở lại ghế cũ sau hơn 20 ngày cải tổ Nội các

Được biết, ông Taki từng giữ chức vụ Bộ trưởng Tư pháp cho đến khi diễn ra cuộc cải tổ nội các ngày 1/10.
Ông Tanaka ra đi sau vài tuần nhậm chức vì lý do sức khỏe và xuất hiện các thông tin cho rằng ông từng có mối quan hệ với các thành viên của một tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản. 
Việc đưa ông Taki trở lại vị trí lãnh đạo cũ, theo Nikkei, là một động thái nhằm giảm thiểu tác động từ vụ việc của Thủ tướng Noda.
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)