Cứu ngư dân bị chân vịt chém đứt tai trên biển

12/03/2016 07:48
THÙY LINH
(GDVN) - Khi đang hành nghề trên biển, ngư dân Nguyễn Trung bị chân vịt chém đứt tai, sức khỏe nguy kịch, chủ tàu phát tín hiệu nhờ cấp cứu khẩn.

Ngày 11/3, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Trung tâm II, đóng tại Đà Nẵng) đã về tới đất liền và đưa ngư dân bị nạn trên biển vào bờ an toàn.

Tàu SAR 412 cập cảng đưa ngư dân bị nạn vào bờ an toàn vào sáng 11/3. Ảnh Trung tâm II
Tàu SAR 412 cập cảng đưa ngư dân bị nạn vào bờ an toàn vào sáng 11/3. Ảnh Trung tâm II

Trước đó, vào lúc 15h05 ngày 10/3, Trung tâm II nhận được thông tin: Tàu QNg 94546 TS do ông Nguyễn Trò (SN 1975, trú thôn Thạnh Đức 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ tàu;

Khi đang hành nghề tại vùng biển có tọa độ 18013N - 107048 E thì thuyền viên tên Nguyễn Trung (SN 1985, trú thôn Thạnh Đức 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị chân vịt chém đứt tai, tình trạng hiện tại lúc tỉnh lúc mê. Tàu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm II đã kết nối với Trung tâm cấp cứu y tế Đà Nẵng để bác sỹ hướng dẫn sơ cấp cứu cho bệnh nhân. Đồng thời báo cáo tình hình cho Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC).

Ngư dân bị nạn được đưa vào bờ. Ảnh Trung tâm II
Ngư dân bị nạn được đưa vào bờ. Ảnh Trung tâm II

Trước tình trạng nguy cấp của nạn nhân Tổng giám đốc Vietnam MRCC đã điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn. Lúc 18h30 ngày 10/3 tàu SAR 412 rời cầu cảng Trung tâm II, cùng đi theo tàu có 02 bác sĩ 115 Đà Nẵng.

Lúc 23h50 ngày 10/3 tàu SAR 412 tiếp cận tàu QNg94546TS tại vị trí 17010N - 107059E, tiến hành chuyển nạn nhân sang tàu SAR 412.

Theo chẩn đoán của bác sỹ: Nạn nhân bị chấn thương vùng đầu, trên tai phải, đau đầu nhiều, theo dõi chấn thương sọ não. Đến 00h20 (11/3) tàu SAR412 quay về Đà Nẵng.

Lúc 05h15 ngày 11/3, tàu SAR 412 cập cầu cảng Trung tâm II an toàn. Bàn giao nạn nhân cho các cơ quan chức năng theo đúng thủ tục.         

THÙY LINH