Đại hội XII của Đảng bàn chuyện nâng "sức đề kháng" cho nền kinh tế

25/01/2016 15:19
Theo TTXVN
(GDVN) - Bên lề Đại hội XII của Đảng, nhiều đại biểu đã trao đổi, làm rõ hơn về những nội dung quan trọng được đề cập tại dự thảo các Văn kiện trình Đại hội.

Đại biểu Nghiêm Xuân Thành (Khối doanh nghiệp Trung ương) cho biết, qua các phiên thảo luận, các đại biểu đều thống nhất cao về đánh giá những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua.

Trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát và tăng trưởng kinh tế ở mức phù hợp.

Trong những thành quả đó, đại biểu đánh giá ngành ngân hàng đã có những đóng góp tích cực thông qua các chính sách tiền tệ.

Các Đại biểu dự Đại hội XII của Đảng kỳ vọng đất nước có những phát triển vượt bậc trong giai đoạn tới. ảnh: VGP.
Các Đại biểu dự Đại hội XII của Đảng kỳ vọng đất nước có những phát triển vượt bậc trong giai đoạn tới. ảnh: VGP.

Về nhiệm vụ trong 5 năm tới, Đại hội xác định tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các lĩnh vực kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm là đổi mới đầu tư, trước hết là đầu tư công.

Bên cạnh đó, có một loạt các nhiệm vụ quan trọng khác như: Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, kiểm soát có hiệu quả nợ xấu, bảo đảm an toàn nợ công đối với doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại doanh nghiệp theo hướng trọng tâm là cơ cấu lại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Đại hội XII của Đảng bàn chuyện nâng "sức đề kháng" cho nền kinh tế ảnh 2

Tướng Thước nhắn nhủ tới Trung ương và 4 lãnh đạo cao nhất của đất nước

Đại biểu Phạm Mạnh Thường (Bắc Giang) đánh giá báo cáo chính trị trình Đại hội XII lần này được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, hội tụ được tất cả những ý kiến đóng góp của đảng viên cả nước.

Đã tổng kết được 30 năm đổi mới và phát triển đất nước, qua đó rút kinh nghiệm những cái đã đạt được và những cái không đạt được.

Đặc biệt, đất nước đang hòa nhập sâu rộng với thế giới, vì lẽ đó Đại hội lần này đòi hỏi trí tuệ của tất cả các đại biểu để tiếp tục đổi mới, đưa đất nước phát triển, hội nhập.

Đại biểu tin tưởng rằng, Đại hội XII sẽ phát huy được những thành quả đã đạt được trong 30 năm đổi mới. Chúng ta có đầy đủ hành trang để hội nhập, phát triển; chắc chắn Việt Nam sẽ sớm trở thành một nước công nghiệp, giàu mạnh.

Theo đại biểu Phạm Minh Đạo (Đồng Nai), hội nhập là một sân chơi, vì vậy phải có sự chuẩn bị kỹ, phải tự nâng "sức đề kháng," đó là năng suất, giá thành, chất lượng.

"Hiện nay đặc điểm mình là nhỏ lẻ, đây là vấn đề cần phải xử lý, đó là bài toán trong chiến lược. Trong điều kiện hiện nay, tôi nghĩ như Đồng Nai là chuyện liên kết", Đại biểu Đạo cho hay.

Từ câu chuyện của tỉnh, đại biểu nêu một thực tế, thương lái là rất quan trọng với đặc điểm sản xuất nhỏ lẻ, nếu không có thương lái, nông dân tiêu thụ sản phẩm ở đâu?

Vì vậy cần đặt ra vấn đề quản lý thương lái và Đồng Nai đã thấy vấn đề này. Vai trò thương lái có, nhưng làm sao để phân phối lợi ích cho hài hòa nên vai trò liên kết, hình thành các hợp tác xã để giải quyết dịch vụ đầu vào, dịch vụ đầu ra là một vấn đề lớn, một chuyên đề có nghị quyết riêng.

Đại biểu Phan Văn Sử (Tây Ninh) cho rằng, Báo cáo chính trị tại Đại hội đã đánh giá một cách khách quan, nghiêm túc, có giải pháp, hướng đi cho giai đoạn tới, là thể hiện trách nhiệm cao và rất phù hợp.

Theo đại biểu Phạm Thiện Nghĩa (Đồng Tháp), đang có những chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp.

Thời gian qua, công nghiệp phát triển nhiều ngành nghề nhưng chính sách chưa sâu. Do đó, thời gian tới nên quan tâm hơn đến ngành này để tạo động lực cho kinh tế phát triển và lực lượng này phải có sự đầu tư, phát triển tương xứng.

Theo TTXVN