Đài Loan thay Tổng tham mưu trưởng làm gián điệp cho Trung Quốc

03/01/2013 18:00
Hồng Thủy (Nguồn: Chinatimes)
(GDVN) - Lâm Chấn Di, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan liên quan đến vụ bê bối 44 tướng quân đội làm gián điệp cho Trung Quốc
Giới truyền thông Đài Loan ngày 3/1 đưa tin, ngày 3/1 Bộ Quốc phòng Đài Loan ra thông báo chính thức điều động Nghiêm Minh, Tư lệnh Không quân, lon Thượng tướng 3 sao làm Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan thay thế Lâm Chấn Di, Thượng tướng 4 sao, người dính vụ bê bối trong đường dây 44 tướng quân đội làm gián điệp cho Trung Quốc.

Tân Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan Nghiêm Minh, lon Thượng tướng 3 sao
Tân Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan Nghiêm Minh, lon Thượng tướng 3 sao

Thông tin ông Lâm Chấn Di, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan liên quan đến vụ bê bối 44 tướng quân đội làm gián điệp cho Trung Quốc được tờ Apple Daily Đài Loan công bố hôm 31/12/2012.

Bộ Quốc phòng Đài Loan và Ủy ban Giám sát Đài Loan (Viện Kiểm sát) đều thừa nhận đây là vụ gián điệp lớn nhất trong lịch sử nhưng từ chối cung cấp thông tin chi tiết vì liên quan đến bí mật quân sự.

Theo thông báo mới nhất từ Bộ Quốc phòng Đài Loan, bắt đầu từ ngày 1/1/2013 cơ quan này sẽ tiến hành cải tổ theo hướng tinh giản, giảm 50 vị trí lãnh đạo quân hàm cấp tướng và hạ cấp hàm Tổng tham mưu trưởng từ Thượng tướng 4 sao xuống Thượng tướng 3 sao.

Lâm Chấn Di, lon Thượng tướng 4 sao, Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan từ 2/2/2009 đến 3/1/2012, được cho là làm gián điệp cho Trung Quốc
Lâm Chấn Di, lon Thượng tướng 4 sao, Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan từ 2/2/2009 đến 3/1/2012, được cho là làm gián điệp cho Trung Quốc

Vụ bê bối 87 sĩ quan, trong đó có 44 tướng làm gián điệp cho Trung Quốc là lý do chính của việc cải tổ Bộ Quốc phòng Đài Loan lần này về mặt cơ cấu, nhân sự, giới phân tích Đài Loan nhận định.

Trong khi theo thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Đài Loan hôm nay 3/1, Lâm Chấn Di rời ghế Tổng tham mưu trưởng do vượt trần quân hàm, viên tướng này được điều động về làm Cố vấn chiến lược cho Mã Anh Cửu.

Ghế Tư lệnh Không quân Đài Loan sẽ do Lưu Chấn Vũ, Phó tổng tham mưu trưởng, lon Thượng tướng tiếp quản.

Tân Tư lệnh Không quân Đài Loan, Lưu Chấn Vũ
Tân Tư lệnh Không quân Đài Loan, Lưu Chấn Vũ

Theo lý lịch trích ngang mà Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố, tân Tổng tham mưu trưởng Nghiêm Minh từng trải qua các chức vụ Tư lệnh Không quân, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Hậu cần - liên lạc, Tư lệnh Hậu cần thuộc quân chủng Không quân, Phó Tư lệnh Không quân, Phó tham mưu trưởng Không quân.
Hồng Thủy (Nguồn: Chinatimes)