TPHCM: Đăng ký môn liên kết, THCS Nguyễn Thị Thập yêu cầu phụ huynh ký cam kết theo học trong 4 năm

29/09/2026 08:39
Duy Phúc
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng chia sẻ việc yêu cầu phụ huynh phải cam kết học môn thuộc chương trình nhà trường trong vòng 4 năm học tại trường.

Không học các môn thuộc chương trình nhà trường thì chuyển sang lớp học 1 buổi/ngày?

Vừa qua, nhiều phụ huynh có con năm nay học lớp 6 của Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Thập (phường Tân Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, nhà trường yêu cầu học sinh phải đăng ký học môn liên kết (thuộc chương trình nhà trường) trong vòng 4 năm học. Nếu không cam kết, học sinh phải chuyển sang lớp học 1 buổi/ngày.

Theo đó, những môn liên kết mà nhà trường giới thiệu cho học sinh lớp 6 bao gồm: Tin học quốc tế IC3, STEM, kỹ năng sống, tiếng Anh với người nước ngoài…Việc đăng ký học những môn này được thực hiện ngay từ khi học sinh được nhận vào trường học. Phụ huynh được yêu cầu cam kết đăng ký học trong suốt thời gian học tại trường.

Tuy nhiên, điều đáng nói rằng trong phiếu đăng ký lại có thêm dòng thông tin: “Nếu không tham gia, gia đình sẽ chuyển sang lớp một buổi”. Điều này theo phụ huynh hiểu rằng học sinh sẽ không được bán trú ở trường.

nttbantru.png
Phiếu đăng ký có nội dung yêu cầu phụ huynh phải cam kết học trong suốt thời gian theo học tại trường. Ảnh chụp màn hình.

Nhiều phụ huynh cho hay, họ chỉ vì muốn cho con học bán trú nên phải đăng ký cho con học các môn liên kết.

“Học sinh vào học cấp trung học cơ sở, học nhiều môn đã là rất áp lực rồi. Học những môn liên kết này có những môn cũng không thật sự cần thiết, có môn con học về nói học không thấy rõ thu được lợi ích gì”, một phụ huynh bày tỏ quan điểm.

Phụ huynh thông tin, những năm trước, nhà trường có cho phụ huynh đăng ký học các môn liên kết, nhưng không có dòng thông tin yêu cầu phải theo học suốt 4 năm.

Hiệu trưởng nhà trường giải thích ra sao trước phản ánh của phụ huynh?

Để khách quan và tìm hiểu thêm thông tin sự việc, chiều ngày 28/9, xác nhận với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam qua điện thoại, cô Võ Bảo Đào Diễm – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Thập (phường Tân Hưng) xác nhận, những phản ánh của phụ huynh là có.

Theo cô Đào Diễm, nội dung cam kết này nằm trong đơn đăng ký nhập học lớp 6 năm học 2026-2027, loại hình lớp tăng cường tiếng Anh (bán trú) của trường.

Thế nhưng, cô Võ Bảo Đào Diễm khẳng định, trước đó nhà trường cũng đã thông tin rất rõ tới phụ huynh những môn học nào là môn liên kết với đối tác bên ngoài, mức học phí dự kiến ra sao.

Giải thích lý do vì sao học sinh phải học 1 buổi/ngày, nếu các em không đăng ký học các môn thuộc chương trình nhà trường, hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Thập nói, phụ huynh mà không đăng ký cho con học lớp tiếng Anh tăng cường cũng như học các môn thuộc chương trình nhà trường, chỉ học các nội dung thuộc chương trình cơ bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì cơ bản chỉ cần học 1 buổi/ngày là đủ.

Hiện nhà trường có nhiều loại hình lớp khác nhau như tích hợp, tiếng Anh tăng cường, lớp 1 buổi/ngày, bán trú. Lớp 1 buổi chỉ dành cho học sinh theo học chương trình khung cơ bản, nên trong đơn trường đã ghi rất rõ ràng rằng nếu học sinh không tham gia học các môn thuộc chương trình nhà trường thì phải chuyển sang lớp 1 buổi/ngày.

Theo cô Võ Bảo Đào Diễm, học sinh lớp 6 học 1 buổi/ngày sẽ học vào các buổi chiều trong tuần, thêm hai buổi sáng (một buổi ngày thứ 7, một buổi vào một trong số các ngày còn lại trong tuần), có nghĩa là sẽ có hai ngày trong tuần học sinh lớp 6 của lớp này học 2 buổi/ngày.

“Vào những ngày đó, trường vẫn tạo điều kiện để học sinh có thể được tham gia bán trú tại trường”, cô Võ Bảo Đào Diễm khẳng định.

Hiện nay, Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Thập có tất cả 51 lớp, với khoảng gần 2.000 học sinh tham gia bán trú.

Trong khi đó, quỹ phòng học của trường có hạn, nên nhà trường cũng khó có thể mở lớp bán trú dành cho tất cả các lớp học. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhà trường phải tổ chức nhiều loại hình lớp học, sắp xếp học sinh theo nhu cầu đăng ký của phụ huynh.

Cũng theo cô Võ Bảo Đào Diễm, các lớp từ 6 đến 9 trong trường vẫn có những học sinh không đăng ký học các môn liên kết, nên trường sẽ sắp xếp các tiết học này vào tiết cuối, để phụ huynh có thể đón con đi học về sớm nếu không học.

Thời gian kết thúc cụ thể ngày học sẽ tùy thuộc vào thời khóa biểu của từng lớp. Nhà trường có gửi thời khóa biểu để phụ huynh nắm rõ.

“Có những lớp các tiết học liên kết được bố trí xen kẽ với môn chính khóa, là do toàn bộ phụ huynh đều đồng thuận tham gia”, cô Võ Bảo Đào Diễm nhấn mạnh.

Hiện Trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Thập triển khai các môn học nằm trong chương trình nhà trường, bao gồm: STEM, kỹ năng sống, Tin học quốc tế IC3, tiếng Anh bản ngữ và câu lạc bộ các môn năng khiếu (bóng đá, bóng chuyền, bơi lội).

Mức thu của những môn học này áp dụng bằng với mức thu của năm học trước

Duy Phúc