Đại sứ Nhật Bản trở lại Bắc Kinh

16/07/2012 15:53
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)
(GDVN) - Đại sứ Nhật Bản đã trở lại Bắc Kinh hôm 16/7 sau khi Tokyo triệu hồi ông về nước hồi cuối tuần qua.
Đại sứ Nhật Bản đã trở lại Bắc Kinh hôm 16/7 sau khi Tokyo triệu hồi ông về nước để thảo luận về sự leo thang căng thẳng trong mối quan hệ song phương do liên quan tới các tranh chấp xung quanh quần đảo mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền.
Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Uichiro Niwa (trái) bắt tay Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (phải) sau một cuộc họp tại Bắc Kinh ngày 22/10/2011. Ảnh: Reuters

Đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc Uichiro Niwa (trái) bắt tay Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (phải) sau một cuộc họp tại Bắc Kinh ngày 22/10/2011. Ảnh: Reuters 


Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba cũng đã lên tiếng phủ nhận việc ông đã triệu hồi Đại sứ Uichiro Niwa về nước như một động thái phản đối việc Trung Quốc cử tàu tuần tra tới vùng biển tranh chấp gần quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư - Reuters dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này cho biết.
Các bất đồng xung quanh việc tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, nơi giàu tiềm năng đánh bắt thủy sản và dự trữ khí đốt, đang đe dọa làm tổn hại tới mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á. 
Tuần trước, tàu tuần tra Trung Quốc đã hai lần tiến tới sát quần đảo Senkaku sau khi Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda tuyên bố ý định quốc hữu hóa chúng từ một sở hữu tư nhân thay kế hoạch tương tự của Thống đốc thành phố Tokyo Shintaro Ishihara. 

Đại sứ Niwa, một cựu Chủ tịch của công ty thương mại Itochu Corp, tháng trước cho biết ông phản đối kế hoạch của Thống đốc Shintaro Ishihara - động thái mà ông cho rằng đã chọc giận phe bảo thủ và "châm ngòi lửa" ở Bộ Ngoại giao Nhật Bản.
Nguyễn Hường (nguồn Reuters)