Đang xử phúc thẩm vụ học sinh trường Gateway tử vong

11/08/2020 09:17
Vũ Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tại phiên phúc thẩm, 3 bị cáo trong vụ án học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón học sinh đến tòa khá sớm.

Ngày 11/8, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án học sinh Trường phổ thông liên cấp Gateway (Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội) tử vong trên xe đưa đón học sinh.

Sáng nay, 3 bị cáo Doãn Quý Phiến (lái xe), Nguyễn Bích Quy (người đưa đón trẻ), Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm) đến khá sớm trước khi phiên tòa diễn ra.

Ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cho thấy, khác với phiên tòa sơ thẩm, bố, mẹ, người thân nạn nhân đến khá đông, tại phiên tòa lần này chỉ có người đại diện ủy quyền đến dự phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Bích Quy. Ảnh: Vũ Phương.

Bị cáo Nguyễn Bích Quy. Ảnh: Vũ Phương.

Bị cáo Doãn Quý Phiến. Ảnh: Vũ Phương.

Bị cáo Doãn Quý Phiến. Ảnh: Vũ Phương.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải và Du lịch Ngân Hà ông Lê Đoàn.

Bà Nguyễn Hải Yến, Phòng pháp chế Trường phổ thông liên cấp Gateway đến tham dự phiên tòa với tư cách là người đại diện ủy quyền cho bà Trần Hồng Hạnh (người đại diện theo pháp luật của Trường Gateway).

Luật sư, người bào chữa cho 3 bị cáo có mặt đầy đủ.

Phiên tòa cũng vắng mặt một số học sinh học cùng lớp với nạn nhân với tư cách người làm chứng.

3 bị cáo trong vụ án có mặt trước tòa. Ảnh: Vũ Phương.

3 bị cáo trong vụ án có mặt trước tòa. Ảnh: Vũ Phương.

Trước đó, ngày 18/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án này, nhưng phải hoãn phiên tòa do vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bích Quy và vắng mặt một số người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Trước đó, ngày 14-15/1, Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Tòa tuyên án phạt hai bị cáo Nguyễn Bích Quy (sinh năm 1964, nhân viên đưa đón trẻ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vận tải và Du lịch Ngân Hà) 24 tháng tù; Doãn Quý Phiến (sinh năm 1966, lái xe ô tô đưa đón học sinh trường Tiểu học Gateway) 15 tháng tù về cùng tội "Vô ý làm chết người" theo quy định tại Điều 128 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1990, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, Trường phổ thông liên cấp Gateway) bị Tòa tuyên phạt 12 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 360 - Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài án phạt tù, bị cáo Thủy còn bị Hội đồng xét xử tuyên cấm đảm nhiệm chức vụ giáo viên trong thời hạn một năm.

Vũ Phương