Diễn biến mới vụ cô dâu nghi mất trinh

07/07/2012 19:31
Sau khi bị con trai đại gia nước đá trả về vì nghi mất trinh, cô dâu Xuân Thùy, tại TP. Cần Thơ đã đệ đơn lên Tòa án yêu cầu hủy hôn không công nhận vợ chồng giữa Thùy và Duy.

Ngày 7/7, TAND Q.Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) cho biết, cơ quan này đã chính thức tuyên án không công nhận vợ chồng giữa cô dâu bị trả về nghi là “mất trinh” Nguyễn Đặng Xuân Thùy (19 tuổi), trú tại Q. Cái Răng với Nguyễn Phúc Duy (27 tuổi), trú tại Q.Ninh Kiều, (TP. Cần Thơ).

Vụ án gây xôn xao trong dư luận suốt một thời gian dài tại Cần Thơ nói riêng và dư luận ở miền Tây khi Thùy và Duy cưới nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Chỉ vì nghi người vợ mới kết hôn là nhân vật chính trong đoạn clip sex tung trên mạng, Duy đã bỏ Thùy để đi lấy một người vợ khác.

Diễn biến mới vụ cô dâu nghi mất trinh, Tin tức trong ngày, clip sex co dau, co dau bi huy hon vi clip sex, dai gia tra dau vi clip sex, nghi ngo vo, dai gia lay vo, co dau bi huy hon, bao, tin nhanh, tin hot, tin tuc

Cô dâu Xuân Thùy (trái) và chú rể Phúc Duy (phải) cưới nhau mà không đăng ký kết hôn

Bẽ bàng khi bị trả về nhà mẹ vì bị nghi mất trinh, tháng 3/2012, Xuân Thùy đã gửi đơn khởi kiện lên tòa án yêu cầu Duy trả lại con gấu bông là quà tặng của cô bạn khi 2 người sống chung tại nhà chồng và đòi tấm hộ chiếu bỏ quên không mang theo khi bị trả về nhà mẹ ruột.

Mặc dù được TAND Q.Ninh Kiều mời đến hòa giải 2 vợ chồng, nhưng Duy không đến. Duy đã gửi văn bản đến tòa xin vắng mặt theo đúng quy định của pháp luật và nói rõ trước khi rời nhà Xuân Thùy đã mang hết đồ dùng đi theo.

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, Duy tiếp tục vắng mặt, còn Xuân Thùy bất ngờ rút lại yêu cầu đòi gấu bông và tấm hộ chiếu. Mẹ và Xuân Thùy rời khỏi tòa án và chỉ chấp nhận phán quyết duy nhất là không công nhận vợ chồng giữa Thùy và Duy.

Xuân Thùy được dư luận biết đến là cô dâu bị nghi “mất trinh” nên bị gia đình con trai đại gia nước đá trả về nhà mẹ đẻ. Căn cứ nghi ngờ là Thùy có mặt trong clip sex được tung lên mạng trong tháng 3/2011, chỉ sau ngày cưới khoảng 2 tuần.

Dù cho Xuân Thùy cố gắng thanh minh là mình chưa một lần đi “quá giới hạn” với người đàn ông nào khác ngoài Duy. Nhưng gia đình Duy nhất quyết không chấp nhận và trả Xuân Thùy trở về nhà mẹ đẻ khi chưa kết hôn mà vẫn tổ chức đám cưới.

Khi Xuân Thùy bị trả về nhà mẹ đẻ, chỉ trong một thời gian ngắn Duy về quê nội ở Hậu Giang cưới vợ. Trước đám cưới của hai người, Duy có dẫn vợ đi làm giấy đăng ký kết hôn để tránh xảy ra chuyện như lần cưới Xuân Thùy.

Theo Quốc Huy (Vietnamnet)