Diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin tại Hà Nội

23/09/2011 08:04
Bá Chiêm/An ninh thủ đô
Trong khi lực lượng bảo vệ đang giải thích, thì bất ngờ bị 5 đối tượng khủng bố mang theo lựu đạn, súng ngắn, súng AK… tấn công.

Sáng 22-9, CAH Thạch Thất phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát cơ động - CATP Hà Nội, Ban chỉ huy Quân sự huyện Thạch Thất  triển khai cuộc diễn tập phương án chống khủng bố, giải cứu con tin.

Diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin tại Hà Nội ảnh 1
Lực lượng đặc nhiệm khống chế, bắt giữ các phần tử khủng bố
9h30  trên địa bàn huyện Thạch Thất, bọn phản động kích động một số người dân quá khích thuộc các xã Canh Nậu, Bình Phú, Hữu Bằng kéo về khu vực Huyện ủy, UBND huyện. Đoàn người mang theo băng rôn, khẩu hiệu, gậy gộc, vừa đi vừa la hét, chửi bới, gây rối loạn trước cửa trụ sở tiếp dân. Một số đối tượng côn đồ, quá khích còn đập phá tường rào trụ sở. 
Trong khi lực lượng bảo vệ đang giải thích, yêu cầu người dân ổn định trật tự thì bất ngờ bị 5 đối tượng khủng bố mang theo lựu đạn, súng ngắn, súng AK… tấn công. Bọn khủng bố bắn chết 2 bảo vệ, dồn ép 21 người (trong đó có 7 cán bộ UBND huyện) lên khu vực tầng 3 của tòa nhà.

Tại đây, không chỉ đánh đập con tin, nổ súng chống trả lực lượng giải cứu, các đối tượng còn yêu cầu phải giải tán lực lượng vũ trang đang bao vây; thả ngay số đối tượng phản động bị bắt trước đó và cung cấp 1 triệu USD, 1 ô tô 16 chỗ để chúng tẩu thoát. Nếu không, bọn chúng sẽ giết con tin và tử thủ đến cùng…
Lực lượng cảnh sát cơ động đặc nhiệm, cảnh sát hình sự, cảnh giao thông trật tự, phản ứng nhanh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Các phương tiện chiến đấu cơ động hiện đại như xe bọc thép, xe chống khủng bố chuyên dụng và máy bay trực thăng nhanh chóng phong tỏa khu vực bị chiếm đóng.

Vừa đàm phán, nghi binh, vừa triển khai nhiều mũi tấn công từ cửa chính, từ trên mái nhà và lan can cửa sổ, sau khoảng 30 phút, lực lượng cảnh sát đã tiếp cận, tiêu diệt 2 tên cầm đầu, bắt sống các đối tượng khủng bố còn lại, giải cứu thành công 21 con tin. Công tác đưa người bị thương đi cấp cứu, phong tỏa hiện trường, rà phá bom mìn cũng được lực lượng chức năng triển khai sau đó.
Cuộc diễn tập chống khủng bố, giải cứu con tin, đánh chiếm các mục tiêu quan trọng lần này có sự tham gia của của gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc các đơn vị vũ trang và cơ quan liên quan. Nhiều nội dung diễn tập quan trọng khác như tác chiến giữ vững khu vực phòng thủ, tấn công địch bằng hỏa lực và khắc phục hậu quả… cũng sẽ được triển khai trong hai ngày 22 và 23-9.
Bá Chiêm/An ninh thủ đô