DN quân đội Việt Nam muốn hợp tác viễn thông với Myanmar

15/11/2011 07:41
HL/Pháp luật TPHCM
Chiều 14-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại tướng Min Aung Hlaing, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar.
Thủ tướng đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh và Đại tướng Min Aung Hlaing, cũng như Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng đã được hai bên thống nhất ký kết trong khuôn khổ chuyến công tác Việt Nam lần này của Đại tướng Min Aung Hlaing.

DN quân đội Việt Nam muốn hợp tác viễn thông với Myanmar ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại tướng Min Aung Hlaing, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar, tại trụ sở Chính phủ. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng bày tỏ mong muốn Đại tướng Min Aung Hlaing ủng hộ các doanh nghiệp quân đội của Việt Nam hợp tác với Myanmar, nhất là trong lĩnh vực viễn thông, ngân hàng và xây dựng các khu kinh tế. Đại tướng Min Aung Hlaing cho biết mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn Myanmar nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa quân đội, nhân dân hai nước và khẳng định Việt Nam là nước mà chính phủ Myanmar rất tin tưởng để cùng hợp tác phát triển.

HL/Pháp luật TPHCM