Đức giới thiệu hệ thống phòng vệ Aktives Schutzsystem

29/10/2012 15:20
Theo Đất Việt
Tại triển lãm AUSA 2012 (Mỹ), hãng Krauss-Maffei Wegmann (KMW) của Đức lần đầu tiên giới thiệu hệ thống phòng vệ chủ động tầm gần cho các phương tiện bọc thép.

Xe bọc thép mang Aktives Schutzsystem.
Xe bọc thép mang Aktives Schutzsystem.

Hệ thống này gồm một loạt các phần tử rộng 30 cm được sắp xếp xung quanh trên vòm của một phương tiện bọc thép, được tích hợp các cảm biến (chủ yếu là radar và cảm biến quang điện tử).

Khi một đạn rocket hay tên lửa bay tới, nó sẽ bị radar phát hiện và các phần tử hướng về phía quả đạn tên lửa sẽ được kích nổ để phá hủy đầu đạn.

Sức nổ của những phần tử này có hiệu quả trong khoảng từ 4cm đến 2,5m và do đó, những binh sỹ đi theo xe bọc thép sẽ không bị thương nếu như họ đứng cách xe 3m hoặc hơn.

Radar hoạt động trong dải tần từ 25 - 35 GHz, tạo ra khả năng phát hiện tối ưu cho hệ thống. Theo người phát ngôn của KMW, hệ thống APS mới yêu cầu độ chính xác tuyệt đối trong vòng 20cm hoặc cộng trừ đi 10cm.
Theo Đất Việt