Gắn biển tên phố mang tên các anh hùng quân đội

01/11/2011 20:16
Theo QĐND
Đây cũng là nguyện vọng của nhân dân hai phường Tứ Minh, Lê Thanh Nghị nói riêng, nhân dân tỉnh Hải Dương nói chun.
Ban liên lạc nghĩa quân chiến khu Đông Triều vừa phối hợp với UBND phường Lê Thanh Nghị (thành phố Hải Dương) tỉnh Hải Dương tổ chức lễ gắn biển tên các phố: Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Bình và Vũ Mạnh Hùng nhân dịp kỷ niệm 57 năm giải phóng thành phố Hải Dương (30/10/1954 -30/10/2011).
Các cựu chiên binh dự lễ đặt tên đường phố
Các cựu chiên binh dự lễ đặt tên đường phố
Trung tướng Nguyễn Bình, quê ở xã Tịnh Tiến (nay là Giai Phạm), huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Chỉ huy trưởng Chiến khu Đông Triều, nguyên Khu trưởng khu 7, Tư lệnh Nam Bộ... tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, là Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam và là người đầu tiên trong quân đội được nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Đồng chí Nguyễn Hải Thanh, quê xã Thanh Bình, huyện Thanh Hà, Hải Dương- Nguyên ủy viên Ủy ban Thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao, Chánh tòa hình sự 1, từng tham gia các hoạt động phong trào thanh niên và bị địch bắt tù đày ở nhiều nơi... Đồng chí tham gia thành lập chiến khu Đông Triều và khởi nghĩa giành chính quyền khu vực Đông Triều, Chí Linh, Hải Dương. Đồng chí được tặng Huân chương Chiến thắng hạng Nhất và Huân chương độc lập hạng Nhất.

Đồng chí Vũ Mạnh Hùng quê ở xã Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định, nguyên Trung đoàn Trưởng Trung đoàn 48 - Sư đoàn 316 - Quân khu II. Là một cán bộ chỉ huy, đã chỉ huy đánh thắng nhiều trận... Đồng chí được truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến thắng hạng Hai.

Đánh giá ghi nhận những thành tích và công lao to lớn với Tổ quốc và nhân dân, đặc biệt đối với tỉnh Hải Dương trong cuộc khởi nghĩa Đông Triều - Chí Linh và xây dựng chiến khu Trần Hưng Đạo, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định đặt tên đường phố mang tên 3 đồng chí.

Đây cũng là nguyện vọng của nhân dân hai phường Tứ Minh, Lê Thanh Nghị nói riêng, nhân dân tỉnh Hải Dương nói chung, đồng thời mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” với thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, đoàn cựu chiến binh nghĩa quân chiến khu Đông Triều đã về thăm và thắp hương tưởng niệm các đồng chí tại quê nhà.
Theo QĐND