Gãy trụ điện đè chết bé 7 tháng tuổi

17/02/2012 07:45
Ông Nguyễn Văn Tư-Phó Giám đốc Công ty Điện Lực Đồng Tháp cho biết, vụ tai nạn thương tâm nói trên xảy ra vào trưa ngày 14-2 tại ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò-Đồng Tháp.

Sáu công nhân Đội Quản lý vận hành và sửa chữa lưới điện của Điện lực huyện Lấp Vò trực thuộc Công ty Điện lực Đồng Tháp tháo cắt đường dây điện kế vượt sông của hộ ông Bùi Hữu Trí ở địa chỉ nói trên để di dời đường dây điện kế về phía nhà ông Trí.
Trong lúc công nhân tháo được một đầu của đường dây điện vượt sông thì có phương tiện thủy tham gia giao thông trên sông vướng mắc vào đường dây, kéo gãy trụ điện bê tông (do người dân tự đổ trước nhà ông Trí) đè lên người cháu Bùi Trọng Khang - gần 7 tháng tuổi, là con của vợ chồng anh Bùi Văn Nết Em (SN 1989) và chị Nguyễn Thị Bích Thủy gây tử vong.
Hiện vụ việc đang được ngành chức năng tiến hành điều tra làm rõ.
Theo Dũng Chinh (Đồng Tháp Online)