Giao lưu sĩ quan trẻ Hải quân các nước ASEAN năm 2012

28/03/2012 08:20
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
Thành phần cuộc Giao lưu gồm sĩ quan trẻ Hải quân của 9 nước trong khu vực, đó là Brunei, Campuchia, Malaysia, Myanmar, Indonexia ...
Thực hiện sáng kiến của Việt Nam đề xuất tại Hội nghị Tư lệnh Hải quân các nước ASEAN diễn ra tại Hà Nội năm 2011, từ ngày 26 đến 30/3 tại thành phố biển Nha Trang- Khánh Hòa, Quân chủng Hải quân Việt Nam chủ trì cuộc “Giao lưu sĩ quan trẻ Hải quân ASEAN” lần thứ nhất...
Thành phần cuộc Giao lưu gồm sĩ quan trẻ Hải quân của 9 nước trong khu vực, đó là Brunei, Campuchia, Malaysia, Myanmar, Indonexia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Hải quân mỗi nước cử từ 2 đến 3 sĩ quan trẻ đại diện tham gia giao lưu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Mục đích của cuộc “Giao lưu sĩ quan trẻ Hải quân ASEAN” nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và hợp tác Hải quân các nước trong khu vực;

đồng thời là dịp để các sĩ quan trẻ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Hải quân; tăng cường hội nhập và nâng cao vị thế của Quân đội và Hải quân trong khu vực và thế giới, góp phần xây dựng một ASEAN hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển thịnh vượng.
Ngày 27/3, trước khi đến Nha Trang tổ chức giao lưu, các thành viên trong đoàn đã tham quan Địa đạo Củ Chi và một số danh lam thắng cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. 
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân